Cướp tiền cụ già buôn ve chai để mua "cỏ Mỹ", nam thanh niên lãnh án 3 năm tù

17/10/2019 - 15:57

PNO - Nhìn thấy ví tiền của cụ bà buôn ve chai, nam thanh niên giật lấy rồi nổ máy xe chạy, kéo lê bà cụ một đoạn đường.

Nhìn thấy ví tiền của cụ bà buôn ve chai, nam thanh niên giật lấy rồi nổ máy xe chạy, kéo lê bà cụ một đoạn đường.

Ngày 17/10, Tòa án nhân dân TP.Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho hay vừa mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trọng  (SN 1997, khu phố 8, phường An Sơn, TP Tam Kỳ) về tội cướp tài sản.

Cuop tien cu gia buon ve chai de mua
Nguyễn Đức Trọng lúc bị Công an TP.Tam Kỳ bắt giữ, đưa đến dựng lại hiện trường vụ cướp.

Theo cáo trạng, sáng 3/6, Trọng trộm một chiếc xe gắn máy, bên trong có một bình ắc quy ở địa bàn TP.Tam Kỳ sau đó dùng làm phương tiện dạo quanh các tuyến đường để tìm tiệm ve chai bán lại bình ắc quy này.

Khi đến trước cổng khu Công nghiệp Thuận Yên (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ), Trọng gọi bà Huỳnh Thị Viện (trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) hành nghề thu mua ve chai để bán.

Nhìn thấy ví tiền của bà cụ mang theo người, đối tượng này nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Nghĩ là làm, Trọng nổ máy xe để sẵn sau đó quay lại chỗ bà Viện đứng, giật lấy ví và bỏ chạy. Bà Viện chạy theo, nắm lấy đuôi xe máy kéo lại thì bị Viện kéo lê hơn 5m khiến nạn nhân ngã xuống đường, trầy xước tay chân.

Sau khi gây án, Trọng mở ví ra kiểm tra thấy có hơn 3 triệu đồng. Có tiền, Trọng mua “cỏ Mỹ” sử dụng, số còn lại dùng tiêu xài cá nhân. Ngày hôm sau, Trọng bị Công an TP.Tam Kỳ bắt giữ. Được biết, năm 2016, đối tượng này từng bị Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) xử phạt 24 tháng tù cũng về tội danh trên.

Hạ Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI