Cử tri bất bình vì nhiều cán bộ cao cấp tiếp tay vụ đánh bạc qua mạng internet

21/05/2018 - 11:24

PNO - Gửi ý kiến, kiến nghị trước tới Quốc hội, cử tri tỏ thái độ bất bình trước công tác bảo đảm an ninh mạng, đặc biệt là vụ đánh bạc qua mạng internet có sự tham gia và tiếp tay của không ít cán bộ cao cấp.

Sáng 21/5, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV chính thức diễn ra. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm 2018 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Quốc hội.

Theo đó, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian dự kiến của kỳ họp với việc xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác.

Cu tri bat binh vi nhieu can bo cao cap tiep tay vu danh bac qua mang internet
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội cũng sẽ tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

“Kỳ họp thứ năm có nhiều nội dung quan trọng, số lượng luật và nghị quyết phải xem xét, thông qua khá lớn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng về một số vấn đề. Liên quan tới vấn đề kinh doanh, sản xuất, cử tri tại một số địa phương phản ánh việc nông dân “không còn thiết tha” với đồng ruộng, môi trường kinh doanh nông nghiệp chưa hấp dẫn, ứng dụng công nghệ hạn chế, công nghiệp chế biến phát triển chậm. Bên cạnh đó, tình trạng sản xuất, lưu thông hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường; buôn lậu qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp...

Công tác bảo đảm an ninh mạng, đặc biệt là vụ đánh bạc qua mạng internet khiến cử tri và người dân bất bình trước hành vi của một số cán bộ công an, kể cả cán bộ cấp cao thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho tội phạm. Do đó, các ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các bộ, ngành chức năng tiếp tục tăng cường hơn công tác quản lý thông tin, bảo đảm an ninh mạng, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng này.

Cu tri bat binh vi nhieu can bo cao cap tiep tay vu danh bac qua mang internet
Báo cáo ý kiến cử tri và nhân dân do ông Trần Thanh Mẫn trình bày chứa nhiều băn khoăn, lo lắng của người dân về các vấn đề kinh tế, xã hội...

Với liên tiếp các vụ cháy nổ xảy ra tại các khu chung cư, trung tâm thương mại… trong thời gian vừa qua, cử tri đề nghị chính phủ, cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống cháy, nổ; làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ các cơ sở, nhất là của các cơ quan quản lý về công tác phòng, chống cháy, nổ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Theo các ý kiến đóng góp, những dự án đầu tư khu chung cư, nhà cao tầng có quy mô lớn ở khu vực trung tâm các thành phố lớn là nguyên nhân chính làm gia tăng mật độ dân cư, quá tải hạ tầng, gây tắc đường, ngập úng, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, cuộc sống, sức khỏe của người dân và ô nhiễm môi trường. Do đó, cần xử lý nghiêm đối với các trường hợp chung cư xây dựng sai phép, sai quy hoạch, tránh tình trạng “việc đã rồi” mới giải quyết, khắc phục hậu quả.

Hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời” cũng khiến nhiều cử tri lo lắng khi lôi kéo, tuyên truyền những nội dung mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, gây mất an ninh, trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân ở một số địa phương.

Trước những nhiều vấn đề còn đặt ra, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi tới Quốc hội và chính phủ sáu kiến nghị. Trong đó, khẩn trương thể chế hóa và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc về phát triển kinh tế, tổ chức và cán bộ, về cải cách chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, để các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, cần có chính sách quan tâm hơn nông nghiệp, nông dân và nông thôn, mở rộng thị trường tiêu thụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính; giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn về phòng, chống tham nhũng...

T.Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI