Cảnh báo nguy cơ từ Vietlott: "Cháy nhà có ra... mặt chuột"?

26/12/2016 - 14:54

PNO - Có người coi tờ vé số do Vietlott phát hành như canh bạc cuộc đời khi bỏ ra 40 triệu đầu tư mà không rõ thu về được bao nhiêu. Trong khi đó, thông tin người trúng giải Jackpot vẫn luôn là điều bí ẩn với công chúng.

Ẩn họa trong mỗi gia đình

Sáng ngày 26/12, nói về việc nhiều người bỗng chốc trở thành tỷ phú sau một đêm  khi trúng vé số do Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) phát hành trong thời gian qua, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội nói với Tiền Phong rằng, cần đánh giá toàn diện về hình thức xổ số này để pháp luật hóa cho phù hợp.

Bản thân ông Nhưỡng cũng không thể phân biệt được đây có phải là một dạng xổ số không? Trong khi đó, có nhiều người vẫn mù quáng lao vào chơi với hy vọng đổi đời. Điều này có khả năng tạo ra những rủi ro trong xã hội.

"Phải thấy rằng, bản thân cả người chơi và người đầu tư đều nhận thức không sâu sắc. Đầu tư thì theo trào lưu, chơi cũng theo trào lưu kiểu a dua bạn bè, cứ rỉ tai nhau, thậm chí có những người còn thực hiện như những canh bạc cuộc đời. Như vậy nó không có một kế hoạch, thậm chí những người tham gia chơi có thể bị ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, vợ chồng, con cái…" - ông Nhưỡng nói.

Như trường hợp của gia đình người trúng thưởng 92 tỷ đồng ở Trà Vinh phải bỏ trốn nhiều ngày vì sợ người ta quấy rầy, cướp bóc. Từ đó, ông Nhưỡng nhận định Vietlott không còn là một hoạt động kinh tế thông thường. "Nó là một thứ tạo ra cho con người một cái gì đó rất hồ hởi nhưng lại rất chui lủi, không làm cho xã hội cảm thấy hưng phấn" - ông Nhưỡng cho hay.

Canh bao nguy co tu Vietlott:
Ngày càng nhiều lao vào chơi xổ số do Vietlott phát hành một cách mù quáng.

Ngoài ra, ông Nhưỡng còn đặt ra vấn đề cán bộ công chức, Đảng viên nếu tham gia chơi vé số do Vietlott phát hành sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh, dẫn tới hệ lụy tiêu cực, tham ô, tham nhũng để có tiền chơi.

Ông Nhưỡng cho hay: "Giống như trước đây chúng ta nói đa cấp tốt, nhưng đến thời điểm này có ai đánh giá nó tốt đâu. Người ta rất khiếp đa cấp, người chơi rồi mới thấy sự đau đớn về đa cấp".

Ông Nhưỡng cảnh báo, nếu có hệ lụy từ Vietlott xảy ra sẽ sẽ kéo theo một loạt các vấn đề cũng tương tự như như loại hình đa cấp vừa qua. "Các cụ nói “cháy nhà mới ra mặt chuột”. Tốt nhất, lúc này chúng ta đừng nên để tình trạng đó xảy ra, xã hội cần phải dùng kỷ cương pháp luật, dây cương để kìm hãm, không cẩn thận nó sẽ trở thành môt con ngựa bất kham thì rất khó xử lý" - ông Nhưỡng nêu quan điểm.

Nghi vấn bất thường

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều người trúng giải Jackpot với giá trị giải thưởng hàng chục tỷ đồng từ tờ vé số Vietlott phát hành. Nhưng chỉ có trường hợp đầu tiên trúng giải là người phụ nữ tên Đào ở Trà Vinh được Vietlott công khai danh tính, còn những người sau thì đều được giấu kín với lý do "bảo vệ" người trúng thưởng.

Xét về mặt pháp luật, đây là điều không sai của Vietlott nhưng dư luận vẫn tò mò đặt ra nghi vấn có sự dàn sếp những người trúng giải Jackpot, để tạo hiệu ứng, gây sự chú ý dư luận xã hội.

Bàn về vấn đề này, ĐBQH Bùi Văn Xuyền - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thừa nhận, việc người dân đặt ra các nghi ngờ khi trong 1 thời gian ngắn xuất hiện quá nhiều người trúng thưởng với giá trị giải thương quá lớn của Vietlott thì cũng đúng.

Theo ông Xuyền, nếu giả sử công ty xổ số này đang cố tình công bố thông tin không chính xác để thu hút người chơi tham gia vào loại hình xổ số mới, dùng đó như một chiêu PR, với các thông tin không chính xác thì cũng sẽ có nhiều hậu quả khó lường, vi phạm Luật cạnh tranh.

“Nếu có sự gian lận, quảng cáo, quảng bá loại hình qua việc này, với mục tiêu thu hút khách hàng, để cạnh tranh không lành mạnh thì cần phải xử lý theo quy định của Luật pháp. Cũng nên đảm bảo bình đẳng trong kinh doanh, nếu làm ăn không chính đáng ở đây”, ông Xuyền nhấn mạnh.

Trong khi đó, TS Đỗ Thị Vân Anh - PGĐ Viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội cho rằng, tờ vé số Vietlott phát hành có nguy cơ gây nghiện trong xã hội. "Hầu hết những người bỏ tiền mua vé số đều là những người thu nhập thấp. Có những người bỏ ra 40 triệu để mua vé số của Vietlott. Người chơi thì chỉ nhìn thấy cái trước mắt là giải thưởng mà Vietlott đưa ra nhưng lại không nhìn thấy hệ lụy lâu dài.

Bỏ ra 10.000 đồng mua vé số mà không biết có trúng hay không, nếu chỉ 1 - 2 lần thì đó là số tiền nhỏ, nhưng mà ngày nào cũng thế trong nhiều năm liền thì đó quả là số tiền không nhỏ với người thu nhập thấp, khiến người nghèo sẽ càng nghèo hơn" - bà Anh nói.

Bản thân bà Anh cũng nghi ngờ số lượng người trúng giải mà Vietlott đưa ra bởi "đây chỉ là số liệu còn không biết thực tế thế nào". Từ đó, bà Anh cho rằng đang ngày có nhiều người dính vào cơn nghiện mù quáng khi chơi Vietlott.

Hoàng Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI