Công an vào cuộc vụ 1.500 tấn cá chết trắng sông La Ngà

21/05/2018 - 21:19

PNO - Công an môi trường tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra vụ 1.500 tấn cá nuôi trên sông Đồng Nai bất ngờ chết trắng khiến nông dân thiệt hại tiền tỷ.

Cong an vao cuoc vu 1.500 tan ca chet trang song La Nga
1.500 tấn cá chết trắng đột ngột trên song La Ngà

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - Công an tỉnh Đồng Nai) đã đến hiện trường khám nghiệm vụ cá chết hàng loạt trên sông La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Qua thống kê ban đầu, tổng số cá thiệt hại là 1.500 tấn, trong đó 800 tấn thuộc 43 hộ nuôi tại xã Phú Ngọc và 700 tấn thuộc 37 hộ nông dân của xã La Ngà.

80 hộ dân thiệt hại nhiều tỷ đồng, phải vớt đem bán cho các thương lái mua về ủ phân với giá từ 2.000 – 8.000 đồng/kg.

Cong an vao cuoc vu 1.500 tan ca chet trang song La Nga
Lượng cá chết chuẩn bị được xuất bán thì gặp sự cố chết trắng

Chi cục Thủy sản Đồng Nai cũng có mặt khu vực cá chết để lấy mẫu nước, mẫu cá để gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây cá chết.

Trước đó, khuya 20/5, cá ở các lồng nuôi có biểu hiện lờ đờ, bơi nổi đầu lên mặt nước rồi chết hàng loạt. Một chủ bè nói rằng cá chết quá nhanh nên người nuôi không kịp trở tay.

Cong an vao cuoc vu 1.500 tan ca chet trang song La Nga
Nông dân phải vớt cá bán cho thương lái ủ phân với giá rẻ mạt để vớt vát chút vốn

Sáng 21/5, các hộ nuôi cá bè trên sông La Ngà đã tìm cách vớt số cá vừa chết lên bờ bán cho thương lái để vớt vát vốn. Hàng trăm tấn xác cá đổ về bến. Chỉ trong đêm, nhiều hộ mất trắng khi hàng chục tấn cá đến thời kỳ thu hoạch chết trắng.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI