Công an truy tìm thân nhân của bé trai bị lợn rừng thả rông tha đi ở Bình Tân

29/05/2018 - 06:13

PNO - Người đàn ông thấy đàn lợn rừng tha một thi thể bé trai còn dây rốn nên bàng hoàng đuổi theo để cứu nhưng bé trai đã tử vong.

Ngày 28/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án về tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ được quy định tại điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, vào ngày 2/4, anh Nguyễn Nhật Hoàng (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) phát hiện đàn lợn rừng thả rông ở khu vực bãi đất trống đối diện chùa Thiện Hoa, số 574/1A SinCo (phường An Lạc, quận Bình Tân) tha một thi thể sơ sinh.

Cong an truy tim than nhan cua be trai bi lon rung tha rong tha di o Binh Tan
Cảnh sát phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Anh Hoàng nhanh chóng đuổi đánh đàn lợn để cứu em bé nhưng khi đàn lợn bỏ đi thì phát hiện bé trai đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai.

Qua khám nghiệm ban đầu, cảnh sát xác định cháu bé xấu số còn sống sau khi sinh. Nguyên nhân tử vong của cháu bé do đa chấn thương.

Hiện cảnh sát đang truy tìm người mẹ và ra thông báo nếu ai biết thông tin hãy cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI