Công an triệt phá thêm đường dây ma tuý ‘khủng’ từ biên giới về TP.HCM

09/05/2019 - 17:29

PNO - Chiều 9/5, Phòng cảnh sát tội phạm về ma tuý PC04 (Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá 1 đường dây buôn bán ma tuý "khủng", thu giữ số lượng lớn ma tuý đá và heroin.

Cụ thể, công an thu giữ 21 bánh heroin, 9kg ma tuý đá, 4kg ketamine, 1 ô tô và nhiều thiết bị dùng để ép khuôn ma tuý.

Ba đối tượng trong đường dây này bị công an bắt giữ là Lê Thanh Tuấn (SN 1981, ngụ Q.8); Trần Thiên Bảo (SN 1990, ngụ Q.12) và Ngô Văn Hùng (SN1979, ngụ TP.Hà Nội).

Cong an triet pha them duong day ma tuy ‘khung’ tu bien gioi ve TP.HCM
Trinh sát vây bắt một đối tượng trong đường dây

Trước đó, Phòng cảnh sát tội phạm về ma tuý PC04 phát hiện đối tượng Tuấn có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn ở khu vực quận 8 và huyện Bình Chánh nên tiến hành theo dõi.

Tối ngày 24/4, Tuấn mang 1 bánh heroin để bán cho khách trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn, công an đã thu giữ 20 bánh heroin, 80gram MA, 4gram ketamine, khuôn ép bánh heroin và một số phụ gia dùng để pha trộn heroin. Từ lời khai của Tuấn, công an tiếp tục bắt quả tang đối tượng Bảo đang mang 5kg ma tuý đá để đi giao cho khách vào ngày 25/4.

Cong an triet pha them duong day ma tuy ‘khung’ tu bien gioi ve TP.HCM
Một trong các tang vật của chuyên án.

Đến rạng sáng ngày 30/4, công an chặn xe ô tô do Hùng điều khiển đang lưu thông tại giao lộ Hậu Giang - Kinh Dương Vương (quận 6) và thu giữ 4kg ma tuý đá, 4kg ketamine được lấy từ cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) về TP.HCM tiêu thụ.

Qua khai thác các đối tượng trên, công an xác định Hùng là đối tượng lấy ma tuý từ biên giới Campuchia sau đó giao cho Bảo. Bảo tiếp tục cung cấp cho Tuấn với giá khoảng 200 triệu đồng/bánh.

Sau đó, Tuấn mang về nơi ở trộn thêm phụ gia rồi phân ra thành 2, 3 bánh để lại thu lợi gấp 2-3 lần.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI