Công an TP.HCM đánh sập đường dây buôn bán 38kg ma túy ngày cận tết

26/01/2019 - 17:32

PNO - Sau nhiều ngày đeo bám, trinh sát đã ‘đánh sập’ đường dây buôn bán 38 kg ma túy các loại ở Sài Gòn ngày cận tết.

Ngày 26/1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết đã phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy số lượng lớn trên địa bàn.

Cong an TP.HCM danh sap duong day buon ban 38kg ma tuy ngay can tet
Tang vật khoảng 38 kg ma túy các loại của nhóm đối tượng ở Sài Gòn bị công an thu giữ

Sau thời gian theo dõi, trưa 22/1, trinh sát phát hiện Bùi Phạm Duy chạy xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến trước một trường tiểu học ở xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn), Duy giao một thùng giấy cho Nguyễn Thị Xuân Vân (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) thì bị trinh sát ập đến bắt quả tang.

Bên trong thùng hàng có chứa 4 kg ma túy đá, 5.000 viên thuốc lắc và 0,5 kg Ketamine.

Khám xét nhà các đối tượng, cảnh sát còn phát hiện thêm 20 kg ma túy đá, 15.000 viên thuốc lắc, 6 kg Ketamine. Tổng số lượng công an phát hiện và thu giữ là 38 kg ma túy các loại.

Cong an TP.HCM danh sap duong day buon ban 38kg ma tuy ngay can tet
Nghi can Vân tại cơ quan điều tra

Quá trình làm việc với cảnh sát, Vân và Duy khai nhận thêm nghi can trong đường dây. Sau đó, công an bắt giữ Lê Thanh Lâm (37 tuổi, ngụ 11) và Nguyễn Hồng Châu (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận buôn ma túy từ Campuchia về TP.HCM và sau đó chia nhỏ để phân phối ra thị trường.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI