Công an làm rõ vụ cầm vé số giả đi đổi thưởng giải đặc biệt

11/09/2017 - 20:33

PNO - Ngày 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ vé số bị làm giả để trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng.

Trước đó, vào 14h ngày 9/9, chị Hoàng Thị Kim Anh (44 tuổi) chủ đại lý vé số Tấn Tài ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đến công an huyện này báo việc bị người dân dùng vé số giả đổi thưởng.

Theo trình báo, ngày 8/9, ông Ngô Văn Biền (60 tuổi, ngụ xã Đồi 61, Trảng Bom) cầm tờ vé của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh phát hành, mở thưởng ngày 7/9 đến gặp chị Kim Anh để đổi giải. Tại đại lý, chị Anh thấy dãy số trên tờ vé là 557153 trùng với giải đặc biệt 2 tỷ đồng của Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh nên chấp nhận đổi và đưa cho ông Biền 1,7 tỷ đồng.

Chủ đại lý sau đó cầm vé số trúng giải đặc biệt đến trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh để lĩnh tiền thì được báo vé này bị làm giả nên không chấp nhận.

Trong đó, các con số ở hàng đơn vị và hàng trăm nghìn đã bị cắt dán, sửa chữa. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau vụ việc, ông Biền đã bàn giao 1,7 tỷ đồng để cơ quan chức năng điều tra. Ông này khai nhận với công an rằng ông không cắt dán hay sửa chữa tờ vé số.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI