Công an Đồng Nai đột kích sới bạc quy mô lớn trong vườn tràm

24/03/2019 - 10:25

PNO - Gần 100 con bạc đang hăng say sát phạt trong vườn tràm ở Đồng Nai hốt hoảng vứt tiền bỏ chạy khi thấy cảnh sát bao vây.

Ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 56 đối tượng để phân loại, lấy lời khai nhằm làm rõ về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Chiều hôm trước, hàng chục trinh sát hình sự (PC02 Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành ập vào khu vườn tràm trong khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Cong an Dong Nai dot kich soi bac quy mo lon trong vuon tram
Đối tượng Lê Tuấn Khanh.

Tại đây, gần 100 con bạc đang hăng say sát phạt hốt hoảng vứt tiền bỏ chạy tán loạn. Có 56 đối tượng bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở cùng tang vật gần 500 triệu đồng, 2 xe ô tô, 110 xe máy, 12 con gà đá và nhiều tang vật khác.

Bước đầu, công an xác định, tụ điểm đánh bạc này do Lê Tuấn Khanh (tự là Phi Líp, 34 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đứng ra tổ chức. Sới bạc của Khanh hoạt động từ ngày 11/3 đến nay với hai hình thức đá gà và lắc tài xỉu, thu hút hàng chục con bạc đến tham gia.

Cong an Dong Nai dot kich soi bac quy mo lon trong vuon tram
Tang vật vụ án.

Lê Tuấn Khanh khai nhận thu tiền xâu của các đối tượng đến đánh bạc, với mức 5% trên tổng số tiền chơi.

Để qua mặt công an, Khanh chọn địa điểm đánh bạc ở những nơi hoang vắng, có lối đi độc đạo và phân công đàn em cảnh giới. Đối tượngLê Tuấn Khanh đã có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Công an đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn và mở rộng điều tra vụ án.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI