Con ‘đường hoa’ đẹp mê mẩn ở xã miền núi

29/10/2017 - 09:33

PNO - Đoạn đường chạy qua xã miền núi ở Nghệ An trở nên lãng mạn thu hút ánh mắt của nhiều người đi đường bởi những luống hoa mười giờ rực rỡ màu sắc.

Con ‘duong hoa’ dep me man o xa mien nui
Mới được trồng cách đây khoảng 2 tháng, đoạn đường dài hơn 1km ở xã miền núi Tiến Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bắt đầu rực rỡ màu sắc, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tô thêm vẻ đẹp của địa phương.
Con ‘duong hoa’ dep me man o xa mien nui
Là một xã miền núi nằm cách trung tâm huyện hàng chục km, Ban chấp hành Hội LHPN xã Tiến Thành đã thực hiện kế hoạch trồng hoa dọc con đường chạy qua trung tâm xã từ phong trào xây dựng đoạn đường xanh - sạch - đẹp do Hội phụ nữ huyện phát động.
Con ‘duong hoa’ dep me man o xa mien nui
Sau khi tham khảo các giống hoa có giá thành rẻ, lại dễ trồng, Hội LHPN xã này đã quyết định chọn các giống hoa mười giờ, hoa cúc đủ sắc màu để trồng trên đoạn đường hơn 1km.
Con ‘duong hoa’ dep me man o xa mien nui
Chị Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Thành cho biết, mặc dù gặp khó khăn trong việc tìm cây giống và công chăm sóc khi thực hiện ý tưởng làm đẹp đường làng bằng “cung đường hoa”. Tuy nhiên, nhờ được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nên kế hoạch trên cũng sớm hoàn thành. Để đảm bảo cho “cung đường hoa” này phát triển, các thành viên trong trong Ban chấp hành Hội LHPN xã Tiến Thành được phân công tổ chức chăm sóc, nhổ cỏ… hàng tuần.
Con ‘duong hoa’ dep me man o xa mien nui
Đoạn đường làng trở nên lãng mạn bởi sắc màu rực rỡ của loài hoa mười giờ thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường.
Con ‘duong hoa’ dep me man o xa mien nui
Hội phụ nữ xã Tiến Thành cũng đang lên kế hoạch phát động, kết hợp cùng với đoàn thanh niên, các trường học… tổ chức nhân rộng mô hình này ra khắp các thôn, xóm ở địa phương.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI