'Con đường đau khổ' ở cửa ngõ phía đông TP.HCM

11/12/2018 - 16:00

PNO - Nhiều tháng qua, người dân liên tục than phiền, kêu cứu trước tình trạng xuống cấp của đường Tăng Nhơn Phú (Q.9, TP.HCM).

Chỉ trong 3 ngày lưu thông trên con đường này, chúng tôi chứng kiến 2 vụ tai nạn đổ máu, nạn nhân suýt mất mạng.

'Con duong dau kho' o cua ngo phia dong TP.HCM
Đường Tăng Nhơn Phú đang được thi công ì ạch, mặt đường nham nhở, bụi bay mù mịt.

Vụ thứ nhất xảy ra vào trưa 17/11. Đoạn gần ký túc xá Trường cao đẳng Công thương TP.HCM, một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy bị sụp ổ gà, ngã nhào xuống đường; may là tài xế xe tải chạy phía sau kịp thắng gấp nên ông này chỉ bị trầy xước nhẹ. Trước đó 2 ngày, một nữ sinh viên bị ngã khi đang chạy xe máy từ đường Đỗ Xuân Hợp vào đường Tăng Nhơn Phú. Nguyên nhân là do mặt đường đang thi công trơn trượt khiến xe bị mất lái.

Chị Trần Thị Miền - ngụ tại P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9 - cho biết, đường Tăng Nhơn Phú đang được thi công kiểu “cầm chừng” suốt nhiều tháng qua, mặt đường có nhiều ổ gà, đất đá lởm chởm. Đặc biệt, trên đường này, xe container, xe tải, xe bồn lưu thông khá dày đặc nên rất dễ xảy ra tai nạn chết người. Tình trạng người đi đường bị sụp ổ gà, trượt bánh xe, té ngã xảy ra như cơm bữa. Vào cuối tháng Tám, đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy khiến anh Hoàng Văn H. (17 tuổi) chết tại chỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên, đường Tăng Nhơn Phú đã xuống cấp nghiêm trọng. Ở những đoạn đang thi công sửa chữa, nâng cấp, mặt đường lởm chởm như gài bẫy người đi đường. Vào giờ cao điểm, hàng ngàn sinh viên Trường cao đẳng Công thương TP.HCM và công nhân của một xí nghiệp may gần đó cùng đổ ra đường này, nguy cơ tai nạn luôn chực chờ.

Ngoài nguy cơ tai nạn giao thông, việc thi công kéo dài cũng khiến người dân ở dọc hai bên đường phải triền miên sống chung với bụi bẩn. Vào những ngày nắng nóng, người dân phải đóng cửa kín mít để chống bụi.

Được biết, dự án nâng cấp, cải tạo đường Tăng Nhơn Phú  do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Q.9 làm chủ đầu tư; công trình dài gần 2km, từ đường Đình Phong Phú đến đường Đỗ Xuân Hợp; thời gian thực hiện từ năm 2016-2018. Với việc thi công ì ạch này, người dân ước đoán, đến hết năm 2019, dự án chưa chắc đã hoàn thành.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI