Phá băng nhóm chuyên dàn cảnh trộm, cướp xe máy

02/07/2013 - 14:25

PNO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hôm 1/7 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 nghi phạm trong băng dàn cảnh trộm cướp khá nguy hiểm do Phạm Văn Thành (tức Thành “ba ke”, 29 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình, có một tiền án về tội...

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Thành, Võ Hoài Đương (29 tuổi, ngụ Tây Ninh, đã từng bị đưa đi trường giáo dưỡng), Lê Văn Phụng (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Trường An (36 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có), Trần Hữu Việt (tức Việt “mập”, 28 tuổi, ngụ Q.11), Lê Chí Sùng (tức Sùng “chảy”, 39 tuổi, ngụ Q.5), Nguyễn Hoài Tâm (36 tuổi, ngụ Long An), Lê Văn Hùng (47 tuổi, ngụ Q.4), Trần Đức Cảnh (25 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, cùng thuộc địa bàn TP.HCM).


Pha bang nhom chuyen dan canh trom, cuop xe may

Băng cướp bị bắt giữ. Thành “ba ke” là người đứng giữa

Qua tài liệu của Công an TP.HCM, đầu năm 2013, trên địa bàn các quận: 11, 12, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ dàn cảnh trộm, cướp táo tợn gây bức xúc dư luận. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM quyết định xác lập chuyên án phá án.

Cơ quan công an xác định thủ đoạn của băng nhóm này là đi rảo trên các tuyến đường, khi phát hiện “con mồi”, băng này sẽ dàn cảnh đạp ngã xe nạn nhân, rồi vờ giúp đỡ, sau đó cướp xe. Những người say xỉn đi trên đường, nằm trên đường cũng thường xuyên là nạn nhân của băng nhóm này.

Pha bang nhom chuyen dan canh trom, cuop xe may

Tang vật thu giữ được

Cụ thể: Khoảng 2 giờ ngày 16/6, anh Đặng Quang Hợi (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) đang đi xe gắn máy hiệu Sirius trên đường Nguyễn Quang Bích (P.13, Q.Tân Bình) đã bị Thành đạp ngã té xuống đường. Sau đó Việt, Sùng dừng lại đỡ anh Hợi lên, rồi Việt cướp xe bỏ chạy.

Đến 27/6, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ 16 người, trong đó tạm giữ hình sự 9 nghi phạm trực tiếp tham gia gây án như đã nói trên.

Tại trụ sở công an, băng nhóm này khai nhận thực hiện 12 vụ trộm cướp trên địa bàn thành phố. Hầu hết xe trộm, cướp được bọn chúng đã mang đi bán cho An, Tâm, Hùng, đưa qua Campuchia tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét một số đồng bọn của băng nhóm này đang còn lẩn trốn. Ai là nạn nhân của băng trộm cướp nói trên đến Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45), Công an TP.HCM trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Theo ĐÀM HUY (Thanh Niên Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI