Chuyện 'say xỉn lái xe' sẽ được đưa ra nghị trường Quốc hội

17/05/2019 - 20:50

PNO - Một số ý kiến đề nghị Quốc hội ra nghị quyết để ngăn chặn tình trạng lái xe khi đã uống rượu bia, nên tới đây, Quốc hội sẽ bàn về vấn đề này.

Chiều 17/5, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho biết, kỳ họp lần này sẽ kéo dài trong 20 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2019.

Trong đó, Quốc hội sẽ dành khoảng 12 ngày (chiếm tỷ lệ gần 60% tổng thời gian của kỳ họp) cho công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác.

Chuyen 'say xin lai xe' se duoc dua ra nghi truong Quoc hoi
Kỳ họp lần này dành 60% thời gian làm việc

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho hay, trước tình hình lái xe sử dụng bia rượu gây ra nhiều vụ việc đau lòng trong thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng hình phạt còn nhẹ, Luật Phòng, chống tác hại rượu bia chưa đủ sức răn đe.

Chuyen 'say xin lai xe' se duoc dua ra nghi truong Quoc hoi
Hàng loạt vụ "xe điên" do tài xế sử dụng rượu bia gây bức xúc dư luận xã hội

Một số ý kiến đề nghị Quốc hội ra nghị quyết để ngăn chặn tình trạng lái xe khi đã uống rượu bia, nên tới đây, Quốc hội sẽ bàn vấn đề này.

Liên quan tới thời điểm Quốc hội tiếp tục xem xét dự án Luật Đặc khu sau khi lùi lại từ kỳ họp thứ năm, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc xem xét phụ thuộc vào việc khi nào Chính phủ trình Quốc hội, hiện Chính phủ đang tiếp tục xem xét để hoàn thiện dự án luật này.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI