Chuyên gia quy hoạch đô thị đề xuất mở rộng TP.HCM về hướng Long An

11/10/2018 - 19:30

PNO - Phát biểu tại hội thảo về quản lý đô thị TP.HCM, GS-TS Trần Ngọc Chính cho rằng trong tương lai cần mở rộng không gian đô thị TP về hướng Long An.

Tại hội thảo khoa học "Quản lý đô thị trên địa bàn TP.HCM: thực trạng, vấn đề và giải pháp" tổ chức chiều 11/10, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho rằng, bên cạnh các kết quả đạt được, TP hiện nay có quy hoạch nhiều nhưng thiếu gắn kết do chưa có quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch cấp vùng.

Chuyen gia quy hoach do thi de xuat mo rong TP.HCM ve huong Long An
 

Đặc biệt, bài toán khó đối với TP chính là nhu cầu về nguồn vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng so với khả năng cân đối của ngân sách. Trong đó, nguồn vốn ngân sách dành cho đầu tư các công trình hạ tầng đô thị chỉ đáp ứng khoảng 22% trên tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị hàng năm tại TP.

GS-TS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, tuy chỉ chiếm về 0,6% diện tích và 8,56% dân số cả nước nhưng TP.HCM đóng góp 21,3% GDP, 29,8% tổng thu ngân sách, 58,3% khách du lịch quốc tế, 26% kim ngạch xuất khẩu, thu nhập bình quân gấp 2,4 lần cả nước.

Hiện tại và sắp tới, TP.HCM sẽ đối diện với nhiều khó khăn như bùng nổ dân số, hệ thống giao thông công cộng không hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng quá tải, tình trạng nhập nước, kẹt xe… vẫn còn nghiêm trọng.

Một trong những đề xuất của mình, ông Chính cho rằng cần mở rộng không gian đô thị TP.HCM với hai phương án. Trong đó, phương án 1 chủ yếu mở rộng về phía tỉnh Long An, lấy sông Vàm Cỏ Đông làm ranh giới tự nhiên, gồm các huyện Cần Giuộc, Cần Đước và một phần huyện Bến Lức (Long An). Phần diện tích này khoảng 48.000 - 50.000ha, dân số khoảng 37 - 42 vạn người.

Cụ thể, Cần Giuộc có 2.100ha - 17 vạn người; Cần Đước có 21.800ha - 18 vạn người, phần còn lại thuộc huyện Bến Lức. Với phương án này, diện tích TP.HCM sẽ tăng thêm khoảng 50km2, từ 2.096km2 lên 2.146km2 trong khi tỉnh Long An giảm đi 50km2, từ 4.492km2 xuống còn 4.442km2.

Với phương án 2 vẫn chủ yếu mở rộng về phía tỉnh Long An, lấy sống Vàm Cỏ Đông làm ranh giới tự nhiên, gồm các huyện Đức Hòa, Cân Giuộc, lấy thêm huyện Cần Đước và một phần huyện Bến Lức của tỉnh Long An, với diện tích khoảng 90.000 - 95.000ha, dân số khoảng 65 - 70 vạn người

Trong đó, Cần Giuộc có 2.100ha - 17 vạn người, Đức Hòa có 4.200ha - 18 vạn người, Cần Đước có 21.800ha - 18 vạn người và phần còn lại thuộc huyện Bến Lức.

Với phương án này, diện tích TP.HCM sẽ tăng thêm khoảng 95km2, từ 2.096km2 lên 2.191km2, tỉnh Long An giảm đi 95km2, từ 4.492km2 xuống còn 4.397km2.

Chuyen gia quy hoach do thi de xuat mo rong TP.HCM ve huong Long An
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với tốc độ 5 năm TP.HCM tăng 1 triệu dân thì đường, nhà ở và hạ tầng không có cách nào đảm bảo. Đây là một bài toán khó cho TP.HCM.

TP.HCM có 5 quận có diện tích rất nhỏ, quận nhỏ nhất chỉ khoảng 5km2 nhưng huyện lớn nhất là Cần Giờ đến 704km2, chênh nhau hơn 140 lần. Về dân số, Cần giờ 70.000 dân còn các quận nội thành lên đến 600.000 dân, chênh nhau đến 8,7 lần. Như vậy mô hình hành chính của TP.HCM đang cực kỳ phân hóa.

Riêng hai huyện Cần Giờ, Củ Chi cộng lại có diện tích 1.139km2, dân số 900.000. Như vậy, dân số 2 huyện này chiếm 10% nhưng diện tích chiếm 54%.

“Cho nên về lâu dài, có đồng chí kiến nghị TP.HCM “xin” thêm đất xung quanh nhưng TP sẽ không kiến nghị như vậy, phải sử dụng cho tốt hai vùng Củ Chi và Cần Giờ đã vì hai vùng này còn lớn lắm.

Phải có sắp xếp lại, cơ cấu như thế nào để đảm bảo vận hành của TP.HCM hợp lý hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu những đề xuất của các chuyên gia để góp phần hoàn thiện quy hoạch TP.HCM”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói.  

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI