Chơi tết Kỷ Hợi 2019 ở trung tâm Sài Gòn cần biết những thông tin này

02/02/2019 - 18:24

PNO - Tết Kỷ Hợi 2019, TP.HCM tổ chức nhiều sự kiện ở khu vực trung tâm nên người dân cần biết những thông tin các tuyến đường cấm, các địa điểm tổ chức sự kiện, các vị trí gửi xe để không bị chặt chém.

Bắn pháo hoa và các địa điểm vui xuân đêm giao thừa

Đón giao thừa tết Kỷ Hợi, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa với 8 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân. Trong đó, 2 điểm bắn tầm cao ở khu vực trung tâm gồm đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark (quận Bình Thạnh).

6 điểm bắn tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 5/2 (tức mùng 1 tết).

Choi tet Ky Hoi 2019 o trung tam Sai Gon can biet nhung thong tin nay
Hội hoa xuân Tao Đàn thu hút người dân đến tham quan

Từ ngày 30/1 - 10/2 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tết), TP tổ chức chương trình triển lãm “Mừng xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh" trên đường Đồng Khởi (quận 1).

Đường hoa Nguyễn Huệ trưng bày trong 7 ngày, từ 2 - 8/2 (từ 28 tết đến mồng 4 tết). Song song đó, tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1) cũng diễn ra Lễ hội Đường sách.

Vào trung tâm, đi lại thế nào?

Theo Sở GTVT TP.HCM, Lễ hội Đường hoa và Đường sách tại quận 1 sẽ diễn ra đến ngày 9/2 (mùng 5 tết) nên giao thông trên nhiều tuyến đường khu vực đang được tổ chức lại.

Cụ thể, để phục vụ việc thi công đường sách đến ngày 2/2 (28 tháng Chạp), đường Nguyễn Huệ (hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Thiệp) và đường Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), các loại xe đang được tổ chức cấm  lưu thông.

Choi tet Ky Hoi 2019 o trung tam Sai Gon can biet nhung thong tin nay
Tối nay 28 tháng Chạp, đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc, đón du khách

Lộ trình thay thế khi giao thông ở những tuyến đường trên được tổ chức lại như sau: Lộ trình 1: đường Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - đường Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp - Nguyễn Huệ. Lộ trình 2: đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Bên cạnh đó, theo Sở GTVT, để phục vụ khai thác đường hoa và đường sách tết Kỷ Hợi, từ 17g ngày 2/2 (28 tháng Chạp) đến 6g ngày 9/2 (mùng 5 tết), các loại xe bị cấm lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ); đường Ngô Đức Kế (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Đồng Khởi).

Ngoài ra, một số tuyến đường khác tại khu trung tâm cũng bị hạn chế lưu thông như 2 tuyến kết nối từ đường Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ là Nguyễn Thiệp và Lê Lợi (lối lưu thông bên cạnh rào chắn); các tuyến kết nối từ đường Hồ Tùng Mậu, Pasteur vào đường Nguyễn Huệ, gồm Hải Triều, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Thiệp, Lê Lợi.

Lộ trình thay thế cho các tuyến đường nêu trên được tổ chức như sau: Lộ trình 1: Đường Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn. Lộ trình 2: Đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Công trường Quách Thị Trang - Lê Lợi - Pasteur - Lê Thánh Tôn. Xe của người dân trong khu vực các tuyến đường bị cấm, hạn chế lưu thông được phép đi vào nhưng phải theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Choi tet Ky Hoi 2019 o trung tam Sai Gon can biet nhung thong tin nay
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhiều tuyến đường sẽ bị thay đổi, hạn chế lưu thông

Gửi xe ở đâu khi đi chơi tết?

Sở GTVT TP.HCM thông tin sẽ có 38 điểm gửi xe, tập trung chủ yếu ở khu trung tâm để phục vụ người dân tham gia các sự kiện tại đường hoa, đường sách, Hội hoa xuân tết Kỷ Hợi 2019 và chợ hoa tết (cấp Thành phố).

Theo đó, trên cơ sở rà soát các địa điểm hiện hữu và đề xuất tổ chức trông giữ xe phục vụ các chương trình, sự kiện dịp tết, Sở GTVT đã lên danh sách cụ thể các điểm giữ xe, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên quan thực hiện phương án tổ chức bãi giữ xe phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông.

Tại những bãi giữ xe này cũng phải bố trí đầy đủ rào chắn và công khai giá giữ xe đúng quy định cũng như số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh.

Theo đó, nhiều điểm giữ xe được tổ chức trong và xung quanh các công viên là Tao Đàn, Lê Văn Tám, 23-9 (quận 1); công viên Gia Định, Làng Hoa (quận Gò Vấp).

Đặc biệt trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, UBND quận 1 đã chấp thuận đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức giữ xe 2 bánh phục vụ đường hoa và lễ hội đường sách.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công ích Thanh niên xung phong được sử dụng một phần vỉa hè tại các vị trí làm bãi giữ xe như vỉa hè đường Hải Triều và đường Hàm Nghi trước số 30-32 Hàm Nghi (P. Bến Nghé); đường Tôn Đức Thắng trước số 2 Hàm Nghi; đường Pasteur trước chùa Ân Giáo số 66 Tôn Thất Thiệp (P. Bến Nghé); đường Huỳnh Thúc Kháng và Pasteur đoạn trước trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; đường Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng  và Pasteur đoạn qua trước Bảo tàng Thành phố.

Ngoài ra, một số điểm giữ xe khác được tổ chức trên trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế và tại các công trình phức hợp có bố trí từ 3-5 tầng giữ xe quanh đường Nguyễn Huệ.

Muốn phản ánh gọi ngay số đường dây nóng

Theo Sở GTVT TP.HCM, các thông tin về sự cố hạ tầng, an toàn giao thông, người dân có thể gọi vào số điện thoại đường dây nóng do Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn - Sở GTVT giữ vai trò đầu mối là: 0388.247.247 (tiếp nhận cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS, Viber, Zalo). Bên cạnh đó, còn 2 số điện thoại đường dây nóng do Thanh tra Sở GTVT TP làm đầu mối là 028.3830.0701 và 0913.880.906, sẽ tiếp nhận và phản hồi thông tin 24/24 giờ trong thời gian phục vụ tết.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI