Chợ đầu mối xứ Huế nhộn nhịp chiều 30 Tết Kỷ Hợi

04/02/2019 - 17:44

PNO - Chiều cuối năm ở chợ đầu mối phường Phú Hậu, TP. Huế vẫn tấp nập, nhộn nhịp cảnh bán buôn. Từ hàng bánh mứt, hàng hoa đến hàng trái cây... tất cả tiểu thương cố gắng bán cho đến hết chiều 30 tết mới nghỉ

Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Chưa đến 14 giờ chiều 30 tết, những chuyến xe chở thanh long cuối cùng từ Ninh Thuận ra Huế đã có mặt tại chợ đầu mối thu hút đông đảo người mua. 
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Xe bán thanh long tràn ra cả lề đường khiến giao thông ở đường Nguyễn Gia Thiều tắc nghẽn nhiều giờ liền.
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Giá thanh long chiều 30 tết ở chợ đầu mối Phú Hậu, TP. Huế thay đổi liên tục, thời điểm thấp nhất giá bán từ 50.000 đồng/kg nhưng vẫn thu hút khách hàng. Người Huế quan niệm trong mâm ngũ quả đêm giao thừa không thể thiếu quả thanh long, vì quả này có màu đỏ sẽ đem lại may mắn cho cả năm. Cho nên, thanh long bán rất được hàng ở chợ này.
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Chị Nguyễn Thị Hảo, tiểu thương chuyên bán sỉ thanh long ở chợ đầu mối Phú Hậu, cho biết trong ngày 30 tết, cửa hàng chị đã nhập hơn 1 tấn thanh long Ninh Thuận để bỏ mối cho các đại lý. Đến trưa nay, khách hàng gọi điện đến đặt mua nhưng không còn hàng để bán. "Trưa nay, có thời điểm giá thanh long vọt lên 150.000 đồng/kg nhưng vẫn không còn hàng. Ai cũng mong bán hết hàng sớm để về nhà kịp đón giao thừa cùng người thân. Biết là có lời nhưng 10 ngày nay mệt đờ người rồi. Có bao nhiêu vui tết bấy nhiêu, làm ngang đây thôi em", chị Hảo tâm sự.
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Trong khi đó, mỗi bó hoa ly Đà Lạt bán với giá từ 200.000 đến 250.000 đồng lại ế ẩm vì người Huế ít chọn hoa ly chơi tết. 
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Nhiều gia đình còn huy động cả người thân ra chợ đầu mối Phú Hậu phụ giúp bán hoa ly với mong muốn nhanh hết hàng để về nhà dọn dẹp chuẩn bị mâm ngũ quả cúng đêm giao thừa.
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Riêng năm nay, hoa lay ơn Đà Lạt lại bán rất được hàng ở Huế. Tính đến 14 giờ chiều 30 tết, trung bình mỗi bóa hoa lay ơn 50 bông bán tại chợ đầu mối Phú Hậu, TP. Huế có giá từ 70.000 đến 100.000 đồng.
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Chính vì hoa lay ơn Đà Lạt có giá bán bình dân nên nhiều người dân xứ Huế đã chọn loại hoa này để trang trí bàn thờ gia tiên trong những ngày tết.
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Nhiều tiếu thương ở các chợ huyện như chợ Sịa, Cầu Hai, An Lỗ... còn thuê cả xe kéo để vận chuyển hàng chục bao lay ơn đưa đến xe buýt để về bán mở hàng đầu năm.
Cho dau moi xu Hue nhon nhip chieu 30 Tet Ky Hoi
Bên cạnh đó, quả thơm trong mâm ngũ quả của người Huế mang ý nghĩa cả năm được thơm tho, an nhiên. Vì vậy  buổi chiều cuối năm đã có rất nhiều khách hàng về chợ đầu mối tìm mua thơm.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI