Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia vào Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

30/03/2019 - 17:30

PNO - Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia vào Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 30/3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM tham  gia  vào Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tu lenh Bo Tu lenh TP.HCM tham gia vao Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy
Đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Như vậy, hiện nay danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có 15 người, kể cả ông Nguyễn Trường Thắng mới được chỉ định vào.

Đại tá Nguyễn Trường Thắng năm nay 49 tuổi, quê ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân quân sự. Ông nguyên là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM vào cuối tháng 10/2018.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường HĐND TP.HCM hôm 26/11/2018, HĐND TP đã bầu đại tá Nguyễn Trường Thắng vào ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Tất Thành Cang xác nhận đang giữ chức Phó ban thường trực Ban chỉ đạo công trình “Lịch sử TP.HCM”. Chức danh mới nhất này của ông Tất Thành Cang được niêm yết công khai tại kiôt thông tin phục vụ Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 26 khóa X.

Trong phần thông tin các thành viên dự hội nghị lần thứ 26 của Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM diễn ra ngày 30/3, ông Cang cũng được giới thiệu với chức vụ này.

Được biết theo quy định, nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo công trình “Lịch sử TP.HCM” trước đó được giao cho ông Cang khi ông còn là Phó bí thư Thường trực Thành ủy.

Mai Phan

 
TIN MỚI