Chính phủ yêu cầu xử lý vụ cán bộ thôn bán đất công

03/03/2017 - 06:42

PNO - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên điều tra, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ thôn xẻ đất công bán trái thẩm quyền được phản ánh trên báo chí.

Theo văn bản, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh tình trạng cán bộ thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải (huyện Văn Lâm) tự ý xẻ đất công bán trái thẩm quyền, gây bức xúc dư luận. Ông chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Chinh phu yeu cau xu ly vu can bo thon ban dat cong
 

Qua đó, UBND tỉnh Hưng Yên phải có hướng giải quyết đối với việc thu hồi đất trái quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3.

Trước đó,theo phản ánh trên báo chí, lấy lý do bán đất để trả nợ tiền xây dựng các công trình cơ bản của địa phương nên ông Nguyễn Đức Thụ, trưởng thôn Hoàng Nha (xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đã bán hàng nghìn m2 đất trái thẩm quyền.

Cụ thể, từ năm 2010 người dân đã phát hiện ông Thụ mang 660 m2 đất khu Ao Trạ đêm bán với giá 660 triệu đồng với lý do trả nợ tiền thi công làm trục đường chính giữa làng. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết chi phí xây dựng đường làng trên là do họ đóng góp (!).

Chưa dừng lại, đến năm 2012, trưởng thôn Hoàng Nha tiếp tục bán 1.200 m2 đất Ao Trạ để trả tiền xây dựng Hội trường thôn với chi phí lên đến 1,5 tỷ đồng.

Trước bức xúc của người dân, UBND xã Minh Hải đã xác mình và xác định số tiền thi công thực tế chỉ 700-800 triệu đồng. Qua đó, cơ quan cấp thẩm quyền xác định số tiền thất thoát 500-600 triệu đồng.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI