Chỉ cần giảm biên chế 2 năm là đủ 23.000 tỷ đồng làm sân bay Long Thành

08/06/2017 - 17:57

PNO - ĐB Phạm Minh Chính (đoàn Quảng Ninh) – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, chỉ cần nước ta giảm chi thường xuyên 1% trong 2 năm là đủ 23.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Chiều 8/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Cũng giống như tại phiên thảo luận tổ về nội dung này vào tuần trước, vấn đề được các ĐBQH tranh luận nhiều nhất là hiện nay ngân sách mới bố trí được hơn 5.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng (GPMB) sân bay Long Thành nhưng dự toán cần tới 23.000 tỷ đồng. Vậy nguồn vốn này cần lấy đâu ra?

Chi can giam bien che 2 nam la du 23.000 ty dong lam san bay Long Thanh
ĐB Phạm Minh Chính phát biểu tại Quốc hội chiều 8/6.

Trước băn khoăn của nhiều ĐBQH, ĐB Phạm Minh Chính (đoàn Quảng Ninh) – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ấn nút xin phát biểu tranh luận. Ông Chính cho rằng, một mặt Chính phủ cần xin cơ chế đặc thù để GPMB sân bay Long Thành. Mặt khác phải tiết kiệm chi thường xuyên trên phạm vi cả nước.

“Hai năm vừa qua, biên chế của chúng ta không giảm mà còn tăng. Cùng đó, chi thường xuyên cũng tăng lên, con số tương đối năm 2015 là 62,3%, năm 2016 là 63,7%, dự kiến năm 2017 là 64,9%. Con số tuyệt đối, chi thường xuyên năm 2016 tăng so với 2015 là trên 50.000 tỷ đồng, năm 2017 tăng so với 2015 là 114.000 tỷ đồng.

Như vậy riêng năm 2017 chỉ cần ta tiết kiệm chi thường xuyên 1% thôi đã tiết kiệm được trên 10.000 tỷ đồng và nếu năm 2018 cũng chỉ cần tiết kiệm 1% như vậy là tiết kiệm được thêm hơn 10.000 tỷ đồng nữa. Có nghĩa chỉ cần 2 năm là có trên 20.000 tỷ đồng, đủ tiền để GPMB làm sân bay Long Thành” – ĐB Phạm Minh Chính cho biết.

Chi can giam bien che 2 nam la du 23.000 ty dong lam san bay Long Thanh
Thiết kế hoa sen được lựa chọn làm kiến trúc sân bay Long Thành.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, muốn làm được việc này thì phải giảm đầu mối, giảm biên chế theo đúng tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. “Chúng ta cứ băn khoăn 23.000 tỷ đồng lấy đâu ra nhưng nếu chính bản thân chúng ta chỉ cần thực hiện tốt theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, giảm biên chế, giảm đầu mối thì sẽ có nguồn vốn này theo báo cáo mà Bộ Tài chính cung cấp cho chúng tôi” – ông Chính nhấn mạnh.

Cũng tại phiên thảo luận này, đa số ĐBQH đồng tình phương án tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai sân bay Long Thành.

ĐBQH Nguyễn Văn Thể (đoàn Sóc Trăng) dẫn chứng, nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua đến nay đã 2 năm nhưng tiến độ triển khai dự án đang rất chậm. “Nếu không tách vấn đề GPMB thành một tiểu dự án thì cứ với tiến độ này, có khi đến 2020 Chính phủ mới phê duyệt được báo cáo khả thi của dự án sân bay Long Thành” – ĐB nói.

Vũ Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI