Chém chủ nhà nghỉ trọng thương vì nhờ gọi công an không được

12/11/2019 - 11:41

PNO - Khi chạy vào nhà nghỉ, nam thanh niên tự kéo kín cửa rồi nhờ bà chủ gọi điện thoại cho công an nói mình đang bị truy sát. Khi không gọi được công an do máy bận, chủ nhà nghỉ bị thanh niên chém liên tiếp vào người.

Ngày 12/11, trao đổi với phóng viên, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đội điều tra tổng hợp công an quận đang phối hợp với công an phường Phú La tiến hành điều tra vụ đối tượng dùng dao chém chủ nhà nghỉ, khiến nạn nhân bị thương nặng, xảy ra tại phường Phú La vào đêm 10/11…

Cụ thể vào khoảng 20g50 ngày 10/11, một nam thanh niên bất ngờ chạy vào nhà nghỉ ở ngõ 12, phường Phú La (quận Hà Đông), rồi bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào bà Đặng Thị V. (SN 1971, chủ nhà nghỉ), khiến bà V. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Chem chu nha nghi trong thuong vi nho goi cong an khong duoc
Đối tượng bị cơ quan chức năng và người dân khống chế sau khi gây án

Chị Đặng Thị Hồng T. (con gái bà V.) cho biết, nam thanh niên này khoảng 30 tuổi. Khi đi vào nhà, nam thanh niên này tự kéo kín cửa, nhờ bà V. gọi điện thoại cho công an với lý do đang bị truy sát. Khi bà V. không gọi được cho cơ quan công an vì máy bận, thì bất ngờ bị người này tấn công.

Sau khi dùng những lời lẽ đe dọa bà V., đối tượng bất ngờ tiến lại gần túm tóc, rồi dùng dao chém liên tiếp vào người bà V., mặc cho bà vùng vẫy kêu xin. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã đến hỗ trợ và khống chế được đối tượng, rồi gọi điện thoại báo cho công an phường sở tại. Chị T. cho biết thêm, đối tượng nói trên là người ở gần nhà bà V. Trước đó, hai bên gia đình chưa từng mâu thuẫn với nhau. 

Chem chu nha nghi trong thuong vi nho goi cong an khong duoc
Bà V. được đưa đi cấp cứu với đa chấn thương

Ngay sau khi nhận được tin được tin báo, lực lượng chức năng phường Phú La, quận Hà Đông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Phú La lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, xác định đối tượng gây án có dấu hiệu thần kinh bất thường nên vẫn chưa khai thác được nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Trước đó, đối tượng cũng đã từng gây mất an ninh trật tự, thậm trí mẫu thuẫn cả với bố đẻ của mình.

Về phía nạn nhân, sau khi được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể, bà V. được xác định bị gãy tay và đứt gân tay trái. Trên người bà V. cũng có nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt và nhiều vết rách ở hàm dưới.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông điều tra làm rõ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI