Cháy tàu cao tốc thường ngày chở khách ra Phú Quốc

31/07/2019 - 07:58

PNO - Khi đang neo đậu tại bến tàu khách của tỉnh Kiên Giang, chiếc tàu thường ngày vận chuyển hành khách từ đất liền ra Phú Quốc bốc cháy dữ dội.

Ông Võ Minh Tuấn - Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang - xác nhận, tàu cao tốc mang tên Superdong III đã cháy tại bến tàu khách TP.Rạch Giá vào tối qua, 30/7.

Theo đó, vào khoảng 20g15 ngày 30/7, tại cầu cảng bến tàu khách TP.Rạch Giá, chiếc tàu Superdong III bất ngờ bốc cháy dữ dội từ tầng 2, bốc mùi khét rất khó chịu kèm khói đen mù mịt 2 bên thân tàu.

Chay tau cao toc thuong ngay cho khach ra Phu Quoc
Tàu cao tốc chở khách Superdong III bốc cháy trong đêm 30/7

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng đến phong tỏa hiện trường, tiếp cận con tàu cháy từ hướng bến phà Thạnh Thới.

Sau gần 30 phút, đám cháy trên đã bị dập tắt hoàn toàn. Hiện vẫn chưa có thông tin gì về thiệt hại.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Được biết, chiếc tàu bị cháy này là của Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (trụ sở đóng tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Superdong III hằng ngày được dùng vận chuyển hành khách và hàng hóa 2 chiều từ TP.Rạch Giá đi đảo Phú Quốc.

Chay tau cao toc thuong ngay cho khach ra Phu Quoc
Hình ảnh tàu cao tốc chở khách Superdong III vào tháng 2/2019

Tàu cao tốc Superdong III được đặt hàng đóng mới 100% tại Malaysia và đưa vào hoạt động từ năm 2010. Tàu có chiều dài 45,5m, rộng 5,5m, sức chứa 306 hành khách, vận tốc 30 hải lý/giờ.

Kim Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI