Cháy nhà trong đêm, 6 người thương vong

24/10/2017 - 07:04

PNO - Hỏa hoạn bùng phát trong khi cả gia đình đang ngủ khiến 2 bà cháu tử vong và khiến 4 thành viên trong gia đình bị thương.

 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 24/10, người dân sống cạnh ngôi nhà số  82/19 đường số 138 (khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) phát hiện khói lửa từ kiot bán hàng dưới ngôi nhà nên tỉnh dậy hô hoán, kêu cứu.

Lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận dùng bình cứu hỏa mini khống chế hỏa hoạn tuy nhiên khói lửa nhanh chóng bốc lên dữ dội bao trùm toàn bộ căn nhà.

Chay nha trong dem, 6 nguoi thuong vong
Hỏa hoạn bùng phát từ căn nhà khiến 6 người thương vong.

Nhận được thông tin, cảnh sát PC&CC Quận 9 điều động 6 xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn. Tuy nhiên, lúc này khói lửa đã bao trùm căn nhà.

Chay nha trong dem, 6 nguoi thuong vong
Lửa thiêu rụi nhiều tài sản bên trong.

Hỏa hoạn khiến bà Phạm Thị Mùi: 63 tuổi (chủ nhà) và bé Châu Ngọc Hân: 3 tuổi (cháu ngoại bà Mùi) tử vong và khiến 4 người khác bị thương gồm Huỳnh Thị Hồng Vân: (31, con gái chủ nhà); Huỳnh Ngọc Tiên (12 tuổi, cháu nội chủ nhà);  Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi, con trai chủ nhà);  Huỳnh Phước Thiện (41 tuổi con trai chủ nhà).

Theo tìm hiểu, do nhà đang xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên gia đình dọn ra ở tạm 2 phòng kiot kế bên (bình thường cho thuê).

Hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI