Cháy lớn tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ

26/12/2018 - 23:00

PNO - Khoảng 19g ngày 26/12, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Lửa bùng phát tại Công ty TNHH Kim Ngọc Long, một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm về nhựa tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 

Chay lon tai Khu cong nghiep Tra Noc, Can Tho
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội

Nhận được tin báo, công an TP Cần Thơ lập tức điều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Đại tá Trần Đức Đình - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, có hơn 18 xe của PCCC, lực lượng công trình đô thị và Quân khu 9 cùng 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Chay lon tai Khu cong nghiep Tra Noc, Can Tho
Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai phương án xử lý

Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Chay lon tai Khu cong nghiep Tra Noc, Can Tho
Xe chữa cháy của Quân khu 9 được điều động tham gia chữa cháy

Ông Lê Tâm Niệm - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho biết, hiện chưa có con số thiệt hại cụ thể của vụ hỏa hoạn, chưa phát hiện có thương vong.

Chay lon tai Khu cong nghiep Tra Noc, Can Tho
Xe cứu thương tại hiện trường

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm ngọn lửa mới bùng lên, nghe tiếng kêu cứu từ một tiệm ăn gần đó, người dân đã xông vào đưa được hai người già và hai cháu nhỏ thoát ra khỏi đám cháy.

Chay lon tai Khu cong nghiep Tra Noc, Can Tho
Người dân tụ tập gần hiện trường

Lực lượng chữa cháy cố gắng không để lửa cháy lan sang hai bên Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân và Xí nghiệp cơ khí, bao bì mitagas thuộc Công ty CP Cơ Khí điện máy Cần Thơ Camemco.

Chay lon tai Khu cong nghiep Tra Noc, Can Tho
Chiếc sĩ PCCC tiếp cận đám cháy từ bên trong

Đến 22g30, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy vẫn tích cực phun nước khống chế hoàn toàn ngọn lửa.

Chay lon tai Khu cong nghiep Tra Noc, Can Tho
Công tác chữa cháy vẫn được tiếp tục

Đại tá Trần Đức Đình - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan phòng cháy chữa cháy đã kiểm tra công ty này nhiều lần, xử lý các hành vi vi phạm như xây dựng nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền, sử dụng hệ thống xử lý điện chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Trước đây công ty này từng xảy ra cháy vài lần.

Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI