Cặp đôi 9X vận chuyển ma túy ném lựu đạn vào cảnh sát

01/03/2017 - 19:36

PNO - Đôi tình nhân trẻ rút lựu đạn ném về phía cảnh sát khi bị bao vây do hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Ngày 1/3, Công an thị xã Sơn Tây (Công an TP.Hà Nội) cho biết tạm giữ hình sự Phạm Văn Chung (26 tuổi) và Mai Kim Anh (25 tuổi) để điều tra về hành vi Buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, Chung và Kim Anh có quan hệ tình cảm, cả hai bàn kế hoạch đi bán ma túy tại thị xã Sơn Tây. Rạng sáng 25/2, Chung và bạn gái bắt xe taxi, mang theo "hàng trắng" đi giao cho khách.

Quá trình trinh sát, Công an thị xã Sơn Tây đã nắm được thông tin và bố trí cảnh sát mặc thường phục đeo bám chiếc taxi để bắt gọn đôi nam nữ này.

Cap doi 9X van chuyen ma tuy nem luu dan vao canh sat
Chung và Kim Anh tại cơ quan công an

Khi chiếc taxi lưu thông đến quốc lộ 32 (đoạn qua phường Phú Thịnh), cảnh sát ập đến bao vây chiếc taxi. Tuy nhiên, Chung và bạn gái đã tìm cách chống trả cảnh sát. Chung rút lựu đạn mang sẵn trong người ra đe dọa, ép tài xế taxi chốt chặt cửa.

Nam thanh niên này tiếp tục cầm lựu đạn trên tay, yêu cầu cảnh sát mở cửa để y thoát ra ngoài. Để đảm bảo an toàn cho người ngồi trên taxi, cảnh sát làm theo yêu cầu để Chung thoát, Kim Anh ngồi trên xe nên bị bắt giữ.

Thấy cảnh sát bao vây, Chung ném lựu đạn về phía tổ công tác nhưng không phát nổ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thị xã Sơn Tây khống chế Chung đưa về trụ sở, thu giữ 300 gam ma túy.

Bước đầu, cảnh sát xác định Chung và Mai Anh nằm trong đường dây ma túy liên tỉnh. Một tháng trước khi bị bắt, họ thường xuyên mang thuốc lắc và ma túy đá về thị xã Sơn Tây tìm mối tiêu thụ. Thời gian gần đây, 2 nghi phạm mua hàng cấm ở cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) rồi đưa về xuôi bán kiếm lời.

Tấn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI