Cao tốc TP.HCM - Long Thành cảnh báo tai nạn vì xe cứu thương 'làm loạn'

06/04/2018 - 12:57

PNO - Nhiều sự cố va chạm giao thông trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây có liên quan đến xe cứu thương không tuân thủ quy định.

Ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) thông tin, 3 tháng đầu năm 2018, hệ thống camera ghi nhận 6 trường hợp đi ngược chiều, 12 xe dừng đỗ sai quy định và 8 xe đi lùi trên đường cao tốc.

Đặc biệt, đại diện đơn vị quản lý lưu ý một số trường hợp xe cứu thương đã không tuân thủ quy định gây nguy cơ mất an toàn rất cao.

Cao toc TP.HCM - Long Thanh canh bao tai nan vi xe cuu thuong 'lam loan'
Xe cứu thương tông vào đuôi xe bồn trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây (Ảnh: VECE)

Cụ thể, rạng sáng 24/3, xe cấp cứu của TP.HCM không làm chủ tốc độ và khoảng cách an toàn đã đâm vào đuôi ôtô tải chạy trước làm một người bị thương.

Trước đó, hai tai nạn khác cũng xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành do xe cứu thương vượt xe khác tại làn dừng khẩn cấp khiến một người chết, 3 người bị thương.

Theo Phó giám đốc VECE, thời gian qua đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố hình ảnh xe vi phạm. Hàng tuần đơn vị đều có gửi hình ảnh về Cục CSGT phối hợp xử lý nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Cao toc TP.HCM - Long Thanh canh bao tai nan vi xe cuu thuong 'lam loan'
Một chiếc ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây (Ảnh VECE)

"Ngoài cách từ chối phục vụ các phương tiện vi phạm, chúng tôi không có biện pháp chế tài nào khác", bà Phương nói.

Cao tốc cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng (giai đoạn 1).

Từ năm 2015, công trình được khánh thành giúp rút ngắn đường từ TP HCM về Vũng Tàu rất nhiều so với trước đây với trung bình mỗi ngày có khoảng 40.000 lượt ôtô đi qua cao tốc này.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI