Cảnh hoang tàn phút chốc sau vụ lở nhà xuống sông Đà ở Hòa Bình

31/07/2018 - 20:24

PNO - Tính đến chiều tối ngày 31/7, khoảng 30 hộ dân cùng hơn 100 người dân được sơ tán đến nơi an toàn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo trực tiếp.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ sạt lở, sập nhà tại TP Hòa Bình, chiều nay, ngày 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo UBND tỉnh Hòa Bình sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho những hộ dân bị ảnh hưởng. 

Canh hoang tan phut choc sau vu lo nha xuong song Da o Hoa Binh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường

Ông đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục bảo vệ khu vực sạt lở, không để người dân quay lại nơi có nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, tạo mọi điều kiện cho dân có chỗ ở an toàn, đảm bảo việc học hành cho các cháu.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tại các vị trí dễ sạt lở, nguy hiểm, chính quyền phải chủ động di dân, không để người dân ở trong nhà có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó chủ động dùng nguồn chi phí hỗ trợ để người dân có cuộc sống ổn định.

Canh hoang tan phut choc sau vu lo nha xuong song Da o Hoa Binh
Căn nhà nghiêng ngả gần rơi xuống sông Đà

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến cho biết, sau khi phát hiện sạt lở nhà xuống sông Đà, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng xuống giúp bà con sơ tán người, tài sản. Được biết, vụ sạt lở đã uy hiếp đến tài sản của khoảng 30 hộ dân. Khoảng hơn 100 người dân được sơ tán đến vùng an toàn. 

Ghi nhận tại hiện trường vụ lở nhà tại tổ 24-25, phường Đồng Tiến, nhiều căn nhà cao 2-4 tầng bị dòng sông Đà nuốt chửng. Vụ sạt lở để lại cảnh hoang tàn, những căn nhà đổ vẹo xuống sông để lại những hốc đất lớn, vết nứt kéo dài khoảng 2-3m. Móng nhà được xây dựng kiên cố nay bật ngược, lòi lên những thanh sắt trụ.

Canh hoang tan phut choc sau vu lo nha xuong song Da o Hoa Binh
Căn nhà bị sạt, lộ ra kết cấu bê tông

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, cơ quan chức năng TP Hòa Bình đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc, phong tỏa hiện trường, căng rào tôn để ngăn người dân tiến gần khu vực sạt lở nguy hiểm.

Canh hoang tan phut choc sau vu lo nha xuong song Da o Hoa Binh
 
Canh hoang tan phut choc sau vu lo nha xuong song Da o Hoa Binh
Người dân vẫn đang tiếp tục chuyển đồ
Canh hoang tan phut choc sau vu lo nha xuong song Da o Hoa Binh
Đống hoang tàn còn lại của một ngôi nhà

Tùy Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI