Cán bộ ngân hàng chém bố tử vong, mẹ và em gái nguy kịch

11/02/2019 - 13:04

PNO - Giữa đêm, người đàn ông 32 tuổi ở Nghệ An bất ngờ vung dao chém loạn xạ các thành viên trong gia đình khiến 1 người chết, 2 người nguy kịch.

Trưa 11/2, thông tin từ Công an xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23g ngày 10/2, Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, trú xã Nghi Thạch) bất ngờ dùng dao chém loạn xạ các thành viên trong gia đình.

Can bo ngan hang chem bo tu vong, me va em gai nguy kich
Người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc

Vụ việc khiến ông Trương Cảnh Hữu (67 tuổi, bố Tuấn) tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại gồm mẹ và em gái của Tuấn bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

“Sau khi gây án, Tuấn lái xe ôtô xuống tới khu vực Nam Cấm đâm vào cột điện bên đường. Tuấn bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tuấn có bị ngáo đá hay không thì hiện vẫn chưa thể kết luận được”, Trưởng công an xã Nghi Thạch nói.

Can bo ngan hang chem bo tu vong, me va em gai nguy kich
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo người dân địa phương, thời điểm trước khi xảy ra sự việc, Tuấn có đi họp lớp học cũ với bạn bè. Thời điểm Tuấn gây án, vợ và con trai 3 tuổi kịp thời chạy trốn nên thoát nạn.

Trương Mạnh Tuấn từng giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng và vừa được điều chuyển về công tác tại một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI