Cán bộ ngân hàng bị tạm hoãn hợp đồng lao động trước khi chém bố tử vong

14/02/2019 - 15:59

PNO - Trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến bố ruột tử vong, mẹ và em gái đang mang bầu nguy kịch, phó phòng một ngân hàng này đã tạm hoãn hợp đồng lao động 6 tháng.

Ngày 14/2, đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã ra quyết định gia hạn tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để tiếp tục điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra trước đó vào đêm 10/2.

Sau 3 ngày điều trị vết thương ở bụng, hiện sức khỏe của Tuấn đã ổn định và được công an dẫn độ rời khỏi bệnh viện để phục vụ công tác điều tra. “Đối tượng bị sốc vì biết tin bố chết. Hiện lực lượng chức năng đang chờ đối tượng hết sốc rồi mới làm việc để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc”, đại tá Nam nói.

Can bo ngan hang bi tam hoan hop dong lao dong truoc khi chem bo tu vong
Vụ án mạng kinh hoàng khiến người dân địa phương bàng hoàng, xót xa.

Ông Đào Văn Khoa - Giám đốc chi nhánh Cửa Lò, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho hay, trước khi sự việc trên xảy ra ít ngày, phía ngân hàng này đã tạm hoãn hợp đồng lao động 6 tháng đối với Tuấn vì lý do gia đình.

“Trước khi nghỉ tết, chúng tôi đã có quyết định tạm dừng hợp đồng lao động 6 tháng đối với Tuấn vì lý do gia đình. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo kết luận nào từ cơ quan công an nên chưa có quyết định đình chỉ công tác”, ông Khoa nói.

Can bo ngan hang bi tam hoan hop dong lao dong truoc khi chem bo tu vong
Tuấn bỏ lại xe ôtô chạy trốn sau khi tông vào cột đèn.

Được biết, Tuấn là Phó phòng kinh doanh của ngân hàng này, làm việc tại chi nhánh Cửa Lò. Tuấn được đánh giá là người hiền lành, sống gương mẫu tại địa phương.

Như đã đưa tin, khuya 10/2, sau khi đi chơi về, Tuấn bất ngờ cầm dao truy sát những người thân trong gia đình khiến ông Trương Cảnh Hữu (60 tuổi, bố đẻ của Tuấn) tử vong, mẹ đẻ và em gái Tuấn bị Tuấn chém trọng thương. Thời điểm này, phát hiện chồng có biểu hiện bất thường nên vợ Tuấn đã kịp thời mang con trai 3 tuổi chạy thoát thân.

Can bo ngan hang bi tam hoan hop dong lao dong truoc khi chem bo tu vong
Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị rách ở bụng.

Sau khi gây án, Tuấn lái xe ô tô của gia đình bỏ trốn. Đến khoảng hơn 3g sáng 11/2, công an phát hiện và bắt giữ Tuấn khi nghi phạm này đang trốn trong một bụi cây cách nhà khoảng 2km. Tuấn bị thương khá nặng ở phần bụng do định tự sát.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI