Cả xóm cùng giúp sửa nhà để có chỗ đặt bàn thờ người tử nạn ở Anh

11/11/2019 - 16:18

PNO - Chứng kiến căn nhà cấp 4 đã dột nát, bà con lối xóm đã quyên góp tiền của rồi cùng nhau giúp người vợ trẻ sửa lại căn nhà để đón thi thể chồng gặp nạn ở Anh về.

Anh Nguyễn Thọ Tuân - 26 tuổi, ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An - là một trong số 39 người Việt gặp nạn ở Anh.

Anh Tuân là con út trong gia đình có 7 anh em. Ít năm trước, anh Tuân cưới vợ rồi dọn xuống ở trong căn nhà cấp 4 đã được xây từ gần 30 năm trước. Bao lần anh dự định sửa sang lại nhà để đỡ phải hứng xô, chậu mỗi lúc mưa xuống, nhưng chưa thể.

Ca xom cung giup sua nha de co cho dat ban tho nguoi tu nan o Anh
Người dân địa phương chung tay lợp lại mái nhà dột nát cho vợ con anh Tuân

Vài tháng trước, anh Tuân quyết định cắm mảnh đất của bố mẹ, rồi vay mượn thêm anh em hơn 400 triệu đồng làm lộ phí lên đường sang châu Âu tìm việc làm để kiếm thu nhập gửi về sửa lại nhà, dành dụm lo cho vợ con đỡ khổ, nhưng không may sớm gặp nạn.

Ít ngày trước, người dân hàng xóm đã đứng ra vận động nhau “của ít lòng nhiều”, mua tôn về thay lại mái ngói để gia đình có nơi không bị dột, đặt bàn thờ cho anh Tuân.

Ca xom cung giup sua nha de co cho dat ban tho nguoi tu nan o Anh
 
Ca xom cung giup sua nha de co cho dat ban tho nguoi tu nan o Anh
Cột nhà bị mối mọt đục rỗng, được nẹp thêm bằng các thanh sắt

“Khổ, nhìn căn nhà như muốn sập, ai cũng không đành lòng. Đến bàn thờ mà cũng không có nơi cho tử tế để đặt, nên mọi người bảo nhau sửa sang lại cho đỡ tội” - ông Nguyễn Đăng Hoàn, hàng xóm anh Tuân, nói.

Ca xom cung giup sua nha de co cho dat ban tho nguoi tu nan o Anh
Mái nhà chắp vá nửa gỗ, nửa sắt sau khi sửa chữa

Những cột nhà bằng gỗ lâu năm cũng bị mối mọt ăn mòn, chực đổ sập bất cứ lúc nào. Trước tình cảnh đó, nhiều người đã ủng hộ tiền mua sắt thép để chằng chống lại, đảm bảo an toàn cho người vợ đang mang bầu và đứa trẻ 3 tuổi.

Ca xom cung giup sua nha de co cho dat ban tho nguoi tu nan o Anh
Chị Tần - vợ anh Tuân - bên cậu con trai 3 tuổi

Ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Nam Thành - cho hay, gia đình anh Tuân có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên để gia đình ổn định tâm lý, chuẩn bị đưa thi thể anh Tuân về mai táng.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI