Ca sĩ Châu Việt Cường đang điều trị bỏng cổ ở bệnh viện sau khi sát hại cô gái bằng tỏi

08/03/2018 - 15:13

PNO - Nam ca sĩ Châu Việt Cường do nhai quá nhiều tỏi trong quá trình sử dụng ma túy dẫn đến cổ họng bị bỏng nặng.

Ngày 8/3, Lãnh đạo Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ vụ án mạng liên quan đến ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật Nguyễn Việt Cường, quê ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Theo đại diện công an quận Ba Đình, Châu Việt Cường đang nhập viện điều trị bị bỏng cổ do ăn quá nhiều tỏi trong quá trình phê ma túy. 

Ca si Chau Viet Cuong dang dieu tri bong co o benh vien sau khi sat hai co gai bang toi
Ca sĩ Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra

Trước đó như báo Phụ Nữ đã đưa tin, ngày 5/3, ca sĩ Châu Việt Cường cùng ca sĩ Nam Khang đến nhà Phạm Đức Thế (ở phường Cống Vị, Ba Đình) chơi. Tại đây, nhóm của Cường đã gọi thêm cô gái tên P.A và Trần Mỹ H. (20 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến chơi. 

Sau đó, cả nhóm cùng sử dụng ma túy dạng ketamin. Do ảo giác, Châu Việt Cường tưởng Trần Mỹ H. là ma nên đã rắc nhiều tỏi xung quanh phòng để trừ ma, đồng thời nhét hơn 30 nhánh tỏi vào miệng cô gái này khiến nạn nhân tử vong.

Khi Trần Mỹ H. chết, Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng "ngáo" ma túy, đến thời điểm cơ quan công an bắt giữ Cường vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Về phía ca sĩ Nam Khang, làm việc với cơ quan công an, nam ca sĩ này khai nhận có sử dụng một số ít Ketamin, đến sáng thì rời khỏi nhà Phạm Đức Thế để đi biểu diễn ca nhạc ở Thái Bình. Khi Nam Khang rời khỏi căn hộ, chưa xảy ra sự việc nêu trên.

Ngày 6/3, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Bộ Luật Hình sự và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra về tội "Vô ý làm chết người".

Cơ quan công an đang tích cực truy tìm tung tích cô gái tên P.A để phục vụ công tác điều tra.

Văn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI