Cá Koi chết ngửa bụng sau 2 ngày được thả xuống sông Tô Lịch

18/09/2019 - 16:23

PNO - Sau khi được thả xuống khu vực thí điểm xử lý nước thải theo công nghệ Nhật, một chú cá Koi đắt tiền đã chết, nổi trên mặt nước và được bảo vệ nhanh chóng vớt đi.

Ngày 18/9, tại 2 khu vực thí điểm xử lý nước thải Nano - Bioreactor của Công ty cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE), đặt tại sông Tô Lịch, đoạn gần đường Hoàng Quốc Việt, đã có hiện tượng cá chết.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực thí điểm xử lý nước thải tại sông Tô Lịch, 1 xác cá Koi nặng khoảng 2 - 3kg nổi trên mặt nước. Thấy người dân quanh khu vực hiếu kỳ xuống xem, bảo vệ đã nhanh chóng vớt cá khỏi bể thí điểm. Tại khu vực thí điểm ở Hồ Tây cũng xuất hiện hiện tượng cá chết nổi lên trên mặt nước.

Xem thêm Clip:

 

Theo anh H. , tài xế thường chở khách tại khu vực trên, ngay chiều 16/9, đã có hiện tượng cá chết, nên Công ty (JVE) đã lắp thiết bị lọc và sục oxy cho đàn cá. Còn tại khu vực hồ Tây, cũng xuất hiện 1 xác cá Koi nhỏ, nổi trong khu vực thí điểm.

Trao đổi với phóng viên, bảo vệ khu vực thí điểm cho biết, chưa có hiện tượng cá chết từ sau khi thả cá.

Trước đó, ngày 8/8, chuyên gia Nhật đã tắm tại khu vực thí điểm xử lý nước thải trên sông Tô Lịch để chứng minh độ sạch của nước.

Ca Koi chet ngua bung sau 2 ngay duoc tha xuong song To Lich
Bảo vệ khu vực vớt xác cá

Đến ngày 16/9, Công ty JVE tiếp tục tổ chức thả hàng trăm cá chép Koi và cá chép Tam Dương Việt Nam vào 2 khu vực thí điểm nói trên để chứng minh việc xử lý nước thải bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản có hiệu quả.

Đăng Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI