Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà gia đình chính sách

25/07/2018 - 16:53

PNO - Chiều 25/7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn quận 1.

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), chiều 25/7, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn quận 1.

Bi thu Thanh uy Nguyen Thien Nhan tham va tang qua gia dinh chinh sach
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà Thượng tướng Phan Trung Kiên.

Đoàn đã đến thăm Thượng tướng Phan Trung Kiên. Ông Phan Trung Kiên sinh năm 1946, tại huyện Củ Chi.
 Năm 1979, ông Phan Trung Kiên là Trung đoàn trưởng trung đoàn Gia Định. Năm 1985, ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 317.
 Năm 1990, ông Phan Trung Kiên là Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7.
 Năm 1995, ông là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.HCM với quân hàm Thiếu tướng.

Đến năm 1998, ông Phan Trung Kiên là Tư lệnh Quân khu 7, quân hàm Trung tướng.

Tháng 8 năm 1998, ông tham gia tái thành lập trường Thiếu Sinh Quân TP.HCM (tiền thân là trường Thiếu Sinh Quân Lê Văn Tám). Năm 2002, ông là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; quân hàm Thượng tướng. Ông kiêm nhiệm chức Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo của Bộ Quốc phòng.

 Ông được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1978 vì những thành tích trong kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã cảm ơn những đóng góp to lớn cho đất nước của Thượng tướng Phan Trung Kiên, đồng thời chúc Thượng tướng mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bi thu Thanh uy Nguyen Thien Nhan tham va tang qua gia dinh chinh sach
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách

Đoàn cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách, sinh năm 1927, hiện ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Mẹ Cách có chồng và con hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi ân cần và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh của mẹ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chúc mẹ Cách mạnh khỏe, sống vui, sống khỏe, trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bi thu Thanh uy Nguyen Thien Nhan tham va tang qua gia dinh chinh sach
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà gia đình ông Đinh Công Đắc

Đến thăm gia đình ông Đinh Công Đắc, sinh năm 1940, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang ngụ tại phường Đa Kao, quận 1, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết TP luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn và hy sinh xương máu của các thương binh, liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ông Đinh Công Đắc tiếp tục động viên con, cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TP ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hồ Võ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI