Bị phát hiện phá rừng, trụ trì thiền viện đóng cửa không cho chuyển tang vật ra ngoài

09/10/2017 - 18:12

PNO - Bị lực lượng chức năng phát hiện khai thác lâm sản, phá rừng trái phép, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên đóng cửa không cho vận chuyển tang vật ra ngoài.

Chiều 9/10, thông tin từ UBND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã yêu cầu Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên (xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) chấm dứt việc phá rừng để mở đường băng qua rừng.

Bi phat hien pha rung, tru tri thien vien dong cua khong cho chuyen tang vat ra ngoai
Hiện trường rừng bị khai thác để mở đường băng.

Trước đó, ngày 1/9/2017, báo cáo số 206/BC-KHL của Hạt Kiểm lâm Đắk Song cho biết, phát hiện tại lô 6, khoảnh 4, tiểu khu 1125 bị cưa hạ 19 cây và san ủi. Đối chiếu với bản đồ kiểm kê rừng năm 2014 thì vị trí nêu trên thuộc lâm phần của Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên được UBND tỉnh Đắk Nông giao quản lý.

Trước tình hình này, Hạt kiểm lâm đã xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm và phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 01, UBND xã Nâm N’Jang cùng nhau kiểm tra, đo đếm hiện trường, xác định diện tích thiệt hại do san ủi là 1.909 m2 đất rừng, 19 cây bị chặt hạ với khối lượng 5,142 m3 gỗ từ nhóm I đến nhóm VI.

Hạt kiểm lâm tiến hành làm việc với ông Võ Ngọc Lâm - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên và lập biên bản vi phạm hành chính số 5852 ngày 29/8 “về lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản”.

Cũng theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Đắk Song, trong quá trình làm việc tại hiện trường, ông Lâm tỏ thái độ không hợp tác với tổ công tác, yêu cầu phải có công văn của UBND tỉnh mới cho vào kiểm tra, đồng thời đóng cửa thiền viện không cho lực lượng chức năng vận chuyển tang vật về Hạt Kiểm lâm để xử lý. Quá trình vận động giải thích của tổ công tác 2 giờ sau đó, ông Lâm mới mở cổng để lực lượng chức năng vận chuyển tang vật về hạt kiểm lâm xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn yêu cầu Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên nghiêm túc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm (phá rừng, khai thác lâm sản) do cơ quan thực thi pháp luật ở Đắk Nông ban hành; bồi thường giá trị thiệt hại về rừng theo quy định. 

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc xây dựng, sử dụng đất đai của Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lí các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI