Bé gái bị điện giật trên bến Ninh Kiều do điện rò rỉ ra nước triều cường

13/10/2018 - 16:30

PNO - Bé gái 14 tuổi đi chơi trên bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ lúc triều cường, bị điện rò rỉ ra nguồn nước giật đến ngất xỉu.

Anh Vũ Xuân Bách, chủ tài khoản facebook đăng hình ảnh đầu tiên về vụ tai nạn này cho biết, tối 12/10, khi đi chơi trên bến Ninh Kiều, anh và nhóm bạn thấy đám đông vây quanh một bé gái bị điện giật bất tỉnh. Anh cùng bạn bè tìm cách kéo em ra khỏi nguồn điện và đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. 

Be gai bi dien giat tren ben Ninh Kieu do dien ro ri ra nuoc trieu cuong
Em Diễm được cấp cứu tại bệnh viện

Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Diễm, ngụ quận Cái Răng. Sau khi sơ cứu, Diễm được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng đừ, không tự thở được. Em được đưa vào khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện để tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ, bệnh nhi hiện tiên lượng nặng.

Đước biết, gia đình Diễm có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ ly hôn, Diễm sống với bà nội, khi cháu nhập viện trong túi bà chỉ có vỏn vẹn 300.000đ. Cộng đồng mạng đang kêu gọi nhiều người chung tay hỗ trợ gia đình bé Diễm.

Công an quận Ninh Kiều đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân ban đầu là do rò rỉ điện từ trụ cột đèn chiếu sáng. Đại diện Phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều cũng xác nhận thông tin điện bị rò rỉ ở công viên.

Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI