Bé gái 5 tuổi kể bị 4 gã đàn ông làm hại, vụ án tiếp tục được xác minh

12/11/2019 - 17:52

PNO - Ngoài tố giác tội ác bị cáo Chín gây ra, nạn nhân N. cho biết thêm trước khi vụ án trên xảy ra, N. nhiều lần bị 3 đối tượng khác (Nguyễn Văn Th., Nguyễn H., Võ Ngọc L.) xâm hại tình dục.

Hôm nay (12/11) TAND quận Tân Bình (TP HCM) xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chín (SN 1965) 5 năm tù giam về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo bản án sơ thẩm, trưa 14/4, Nguyễn Văn Chín (làm nghề xe ôm) đón khách ở một khu nhà trọ trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình). Lúc đi ngang qua dãy phòng trọ, Chín thấy bé N. (5 tuổi) ngồi chơi một mình trong phòng nên nảy sinh ý đồ dâm ô cháu bé. 

Nhìn xung quanh không thấy người lớn, Chín bước vào phòng, đóng cửa rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Khoảng 5 phút sau, thấy nạn nhân hoảng sợ nên Chín bỏ ra ngoài. Sau khi sự việc xảy ra, bé N. kể lại với mẹ ruột. Lập tức, người nhà nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Be gai 5 tuoi ke bi 4 ga dan ong lam hai, vu an tiep tuc duoc xac minh
 

Đến ngày 13/5, Chín bị tam giam. Làm việc với cơ quan điều tra, Chín khai nhận trước ngày 14/4, Chín cũng từng đến khu trọ và giở trò đồi bại như trên với bé N. Cách đây 1 năm, Chín cũng xâm hại một cháu bé khác (chưa rõ danh tính) ở quận Tân Phú (TP HCM).

Tòa án nhân dân quận Tân Bình nhận định bị cáo Chín phạm tội nhiều lần. Hiện nay, tình trạng xâm hại trẻ em diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Vấn nạn này được toàn xã hội đấu tranh, giám sát. Do đó, HĐXX đưa ra mức án nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Ngoài tố giác tội ác bị cáo Chín gây ra, nạn nhân N. cho biết thêm trước khi vụ án trên xảy ra, N. nhiều lần bị 3 đối tượng khác (Nguyễn Văn Th., Nguyễn H., Võ Ngọc L.) xâm hại tình dục.

Tuy nhiên, ngoài thông tin nạn nhân khai báo, cơ quan điều tra không tìm ra chứng cứ nào khác nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự 3 đối tượng về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Cơ quan giám định có thu được tế bào nam khi tiến hành giám định pháp y. Nhưng kết quả giám định không xác định được tế bào đó của đối tượng nào. Vì vậy, Công an quận Tân Bình vẫn tiếp tục xác minh thông tin.

B.T.L

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI