Bắt quả tang hơn 100 hộp gỗ đang được lâm tặc đưa ra khỏi rừng lúc nửa đêm

28/02/2018 - 18:13

PNO - Mặc cho đêm tối vây quanh, lực lượng chức năng đã bao vây và bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển hơn 100 hộp gỗ ra khỏi rừng.

Chiều 28/2, ông Hòa Quang Khiêm - Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng của huyện vừa mật phục bắt giữ nhiều xe máy cày đang vận chuyển gỗ trái phép ra khỏi rừng tại thôn 5 (xã Krông Á, huyện M’Đrắk). 

Theo ông Khiêm, vào khoảng 22h đêm 27/2, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc các xe máy cày đang vận chuyển gỗ ra khỏi cửa rừng, các cơ quan chức năng huyện M’Đrắk đã tổ chức lực lượng đón lỏng các đối tượng vận chuyển gỗ lậu.

Bat qua tang hon 100 hop go dang duoc lam tac dua ra khoi rung luc nua dem
Lực lượng chức năng bảo vệ tang vật.

 Trong qúa trình mật phục, lực lượng chức năng phát hiện 5 xe máy cày (mỗi chở từ 10 đến 15 hộp gỗ đã được cưa xẻ vuông vắn có chiều dài khoảng 3m) đang từ cửa rừng đi ra. Ngay khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, các đối tượng lâm tặc lập tức bỏ xe gỗ lại rồi chạy trốn. Trong lúc truy bắt, cơ quan công an đã bắt được Y Sương Niê (SN 1994, trú tại huyện M’Đrắk) đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Kiểm tra ngay trong đêm, Công an huyện M’Đrắk còn phát hiện 1 bãi đang tập kết gỗ cách chiếc xe đầu tiên gần 3km với số lượng 42 hộp gỗ thụ. Để đảm bảo công tác an ninh tại hiện trường, công an huyện đã tăng cường cán bộ chiến sĩ để bảo vệ hiện trường cũng như tang vật, tránh tình trạng lâm tặc sẽ tổ chức cướp lại phương tiện và gỗ. Mặt khác, công an huyện tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn. 

Bat qua tang hon 100 hop go dang duoc lam tac dua ra khoi rung luc nua dem
Cơ quan công an tổ chức kiểm tra hiện trường vận chuyển gỗ.

Theo đại tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an huyện M’Đrắk, đây là vụ phá rừng khai thác lâm sản trái phép khá nghiêm trọng với số lượng lớn trên địa bàn. Do dó, hiện công an huyện đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. 

Cùng ngày, ông Y Sy H’Đơk - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo báo cáo nhanh của Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk, trên 5 chiếc xe công nông tại hiện trường chở 72 hộp với khối lượng 19,112 m3 gỗ; riêng 42 hộp gỗ phát hiện trong rừng có khối lượng 12,897m3. Toàn bộ đây là gỗ Bứa thuộc nhóm VI. 

Cũng theo ông Y Sy, khu vực phát hiện và bắt giữ số lượng gỗ nói trên thuộc tiểu khu 789, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý. Chi cục sẽ thành lập đoàn và phối hợp với lực lượng công an tiến hành kiểm tra, giám định hiện trường và sẽ khởi tố vụ án để làm rõ mức độ vi phạm. 

Cũng tại khu vực phát hiện vụ vận chuyển gỗ trái phép nói trên, trước đó phóng viên đã từng ghi nhận và phản ánh về tình trạng lâm tặc ngang nhiên khai thác, vận chuyển gỗ ra khỏi rừng. Thậm chí, các đối tượng còn ngang nhiên chở gỗ qua trụ sở UBND xã Krông Á giữa ban ngày.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI