Bắt nhóm thanh niên cưỡng ép các cô gái trẻ làm tiếp viên karaoke

11/09/2019 - 13:54

PNO - Nhóm thanh niên này đe dọa, giam giữ, đánh đập các cô gái trẻ, ép họ làm tiếp viên trong các quán karaoke.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ hình sự Bùi Duy Tuấn (21 tuổi), Lê Tuấn Phong (35 tuổi) và Bùi Xuân Tùng (18 tuổi), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi “giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng chuyên thực hiện hành vi mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản nhằm phục vụ việc kinh doanh karaoke và hoạt động mại dâm do Tuấn cầm đầu.

Bat nhom thanh nien cuong ep cac co gai tre lam tiep vien karaoke
Bùi Duy Tuấn (trái) và Lê Tuấn Phong

Theo điều tra, ngày 14/7, Tuấn cùng Phong cấu kết với một đối tượng khác lừa ép một thiếu nữ 16 tuổi ở thành phố Sầm Sơn về làm nhân viên quán karaoke ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 17/7, phát hiện cô gái này có ý định bỏ trốn, Tuấn chỉ đạo Tùng đưa nạn nhân về phòng trọ dùng dây điện đánh, trói chân, dùng băng dính trói tay, bịt miệng rồi nhốt nạn nhân tại phòng.

Một ngày sau, cô gái 16 tuổi này bị chúng ép viết giấy vay nợ 20 triệu đồng, bắt làm nhân viên quán karaoke trong vòng 1 năm. Ngày 26/7, lợi dụng sơ hở, nạn nhân đã bỏ trốn rồi đến cơ quan công an trình báo.

Băng nhóm do Tuấn cầm đầu còn có nhiều đàn em ở nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa, chuyên tìm kiếm, rủ rê những cô gái dưới 25 tuổi đi phục vụ quán karaoke.

Cô gái nào không đồng ý, nhóm này bắt giữ, nhốt vào một phòng trọ, bố trí người canh gác, sau đó đánh đập, đe dọa, bắt họ phải làm tiếp viên quán karaoke và bán dâm.

Hiện công an đang mở rộng vụ án, điều tra thêm về hành vi mua bán người và cưỡng đoạt tài sản.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI