Bắt kẻ đánh dã man con của người tình

24/08/2018 - 11:33

PNO - Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1990 do đánh đập dã man một bé trai 4 tuổi.

Tối 23/8, đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1990, trú tại xã Thủy Bằng, về hành vi cố ý gây thương tích. 

Bat ke danh da man con cua nguoi tinh
Phần chân của cháu bé bị đánh nhiều chỗ còn vết lằn sâu

Theo thông tin ban đầu, bé trai Đ.X.L., 4 tuổi, là con của chị Lê Thị P., trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy bị một người đàn ông đánh đập dã man tại một phòng trọ.

Cháu bé phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng.

Một số người ở cùng dãy trọ với Hiếu cho biết, nhân lúc chị P. đi vắng, Hiếu ra tay đánh bé L. tại phòng trọ của chị P.

Qua điều tra, Công an thị xã Hương Thủy xác định, Hiếu chính là đối tượng bạo hành cháu L. nên đã tổ chức truy bắt. Được biết, Hiếu có quan hệ tình cảm với chị P. hơn một năm nay. 

Đến 20g ngày 23/8, cháu L. vẫn được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế.

 Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI