6 cựu cán bộ công an hầu toà vụ dùng nhục hình gây chết người

07/04/2015 - 16:03

PNO - PN - Sáng 7/4, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ án 6 bị cáo nguyên là cán bộ sĩ quan công an liên quan đến cái chết của anh Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

edf40wrjww2tblPage:Content

6 cuu can bo cong an hau toa vu dung nhuc hinh gay chet nguoi

6 bị cáo trước vành móng ngựa.

6 cuu can bo cong an hau toa vu dung nhuc hinh gay chet nguoi

Ông Lê Đức Hoàn, đứng ngoài cùng bên trái.

6 cuu can bo cong an hau toa vu dung nhuc hinh gay chet nguoi

2 nhân chứng Trần Minh Cường và Ngô Thanh Sơn, phạm nhân đang thụ án, cũng được đưa đến tòa.

Ông Nguyễn Phi Đô, Phó chánh án TAND Phú Yên làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa.

6 bị cáo gồm Nguyễn Thân Thảo Thành, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy, Nguyễn Minh Quyền bị truy tố về tội “dùng nhục hình” và Lê Đức Hoàn (nguyên Phó trưởng Công an TP. Tuy Hòa) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên tòa lần này, 13/22 nhân chứng được triệu tập đã có mặt. Những nhân chứng được cho là quan trọng của vụ án như: Ngô Thanh Sơn và Trần Minh Cường (người được cho là đồng bọn với Ngô Thanh Kiều trong chuyên án 312T) đều có mặt.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ngày 13/5/2012, khi thực hiện chuyên án 312T, trong quá trình canh giữ, đấu tranh lấy lời khai Ngô Thanh Kiều về hành vi trộm cắp tài sản, do bức xúc trước thái độ khai báo của Kiều, các bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy, Nguyễn Minh Quyền đã có hành vi khóa tay, dùng gậy cao su đánh, không cho Kiều ăn dẫn đến hậu quả Ngô Thanh Kiều tử vong.

Hành vi của các bị cáo trên đủ yếu tố cấu thành tội “dùng nhục hình” quy định tại khoản 3, điều 298 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Lê Đức Hoàn là Phó trưởng Công an TP. Tuy Hòa, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP. Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án 312T, có mặt tại đơn vị ngày 13/5/2012 đã thiếu kiểm tra, sâu sát, để các điều tra viên, cán bộ cấp dưới xét hỏi Ngô Thanh Kiều, dùng nhục hình dẫn đến việc Kiều bị tử vong.

Hành vi của Lê Đức Hoàn đủ yếu tố cấu thành tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2, điều 285 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 9/7/2014, sau khi xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Yên căn cứ khoản 1, điều 250 Bộ luật hình sự, đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số: 40/2014/HSST mà TAND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tuyên vào ngày 3/4/2014, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

LA HAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI