Bắt được nghi phạm vụ thảm sát ba người cùng gia đình ở Tiền Giang

14/08/2018 - 13:16

PNO - Nghi phạm Khoa là chồng sau của chị Ngân, sống chung nhà cha mẹ vợ gần 2 năm nay.

Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt được Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, quê ở Đồng Tháp) - nghi phạm ra tay sát hại ba người trong gia đình vợ vào rạng sáng 13/8 tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

Nghi phạm bị bắt tại một tiệm sửa xe thuộc xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Sau khi bắt được Khoa, Công an tỉnh Tiền Giang đang tập trung lấy lời khai.

Bat duoc nghi pham vu tham sat ba nguoi cung gia dinh o Tien Giang

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa

Trước đó, vào sáng ngày 13/8, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi nuôi bệnh về hốt hoảng thấy thi thể vợ, con gái và cháu ngoại nằm quanh nhà. 

Vợ ông Trung là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi) và con gái ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) nằm chết trong nhà, cháu ngoại là Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con ruột Ngân) nằm chết ngoài vườn.

Riêng Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, con ruột ông Trung) may mắn sống sót nhưng bị trói tay chân ở trong phòng.

Nghi phạm Khoa là chồng sau của chị Ngân, sống chung nhà cha mẹ vợ gần 2 năm nay. Thời gian gần đây, chị Ngân đòi ly hôn, gia đình yêu cầu Khoa tìm chỗ ở mới…

Hiền Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI