Bắt 'đôi bạn' đồng tính phối hợp trộm cắp tài sản

20/04/2017 - 18:02

PNO - Từ vụ trộm điện thoại iPhone 6 ở một cửa hàng quần áo, cảnh sát đang điều tra làm rõ lời khai của hai người đồng tính trong vụ trộm 36 triệu khi rủ người đàn ông qua đường vui vẻ ở gầm cầu.

Cả hai hiện đang bị tạm giam để điều tra về 2 vụ trộm mới xảy ra. Ảnh C. A.

Theo điều tra của cảnh sát, khoảng 11h ngày 1/4, Hùng và Tuấn đi mua sắm tại một cửa tiệm bán quần áo nằm trên đường số 1 (phường Tân Phú, quận 7).

Tại đây phát hiện chủ cửa hàng để chiếc điện thoại iPhone 6 Plus nên Tuấn chỉ Hùng rằng “tươi kìa, làm không?” thì Hùng đồng ý. Lợi dụng chủ cửa hàng đang chọn đồ cho khách, Tuấn lẻn ra ngoài cảnh giới còn Hùng nhét điện thoại vào ngực rồi cả hai tẩu thoát.

Từ thông tinh trình báo, cảnh sát bắt giữ nghi phạm khi cả hai vừa đi bán chiếc điện thoại lấy số tiền hơn 1 triệu đồng.

Tuấn và Hùng khai là bạn đồng tính quen nhau đã lâu. Giữa tháng 3/2017, cả hai đứng chờ khách ở khu vực cầu Ông Lớn, xã Bình Hưng. Đến khoảng 2 giờ sáng, Hùng được một người đàn ông trung niên (chưa xác định được danh tính) đồng ý xuống gầm cầu “vui vẻ”.

Trong lúc tâm sự, lợi dụng người đàn ông không để ý, Hùng móc túi lấy mất 36 triệu đồng và chia cho bạn tiêu xài.

Hiện Công an đanh xác định danh tính người đàn ông này để bổ sung hồ sơ, xử lý đối tượng. 

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI