Bất chấp cảnh báo, du khách đổ xô tắm biển trước giờ bão vào

16/07/2017 - 17:47

PNO - Dù các bản tin cảnh báo bão và khuyến cáo du khách không tắm biển được phát liên tục trên hệ thống loa phát thanh cạnh bãi biển, nhưng hàng ngàn du khách vẫn tấp nập kéo ra biển tắm và chơi đùa.

Bat chap canh bao, du khach do xo tam bien truoc gio bao vao
Từ sáng sớm ngày 16/7, lực lượng chức năng các phường tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã liên tục cập nhật các bản tin về cơn bão số 2, đồng thời chỉ đạo các phương án chuẩn bị phòng chống bão. Trong đó, việc khuyến cáo du khách không xuống biển tắm trong thời gian bão chuẩn bị vào được liên tục thông báo để đảm bảo an toàn cho du khách.
Bat chap canh bao, du khach do xo tam bien truoc gio bao vao
Cơn bão số 2 được dự bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong ngày 17/7. Tuy nhiên, từ đầu giờ chiều 16/7, trên bãi biển Cửa Lò đã bắt đầu xuất hiện gió mạnh, sóng biển dữ dội.
Bat chap canh bao, du khach do xo tam bien truoc gio bao vao
Phớt lờ lệnh cấm trên, hàng ngàn du khách vẫn ồ ạt kéo nhau ra biển giải nhiệt và vui chơi.
Bat chap canh bao, du khach do xo tam bien truoc gio bao vao
Theo nhiều du khách, mặc dù đã nghe thông tin bão đổ bộ vào Nghệ An nhưng do thời tiết khá đẹp, nhiều người vẫn tranh thủ ra tắm biển trước khi bão đổ bộ. "Chúng tôi chỉ tắm gần bờ nên sẽ chẳng sao đâu. Hơn nữa có lực lượng cứu nạn trên các bờ nên sẽ không nguy hiểm và lỡ đặt vé đi du lịch ở đây rồi mà không tắm biển thì phí quá, mai bão vào, mưa lớn sẽ không tắm được", một du khách đến từ Nam Định cho biết.
Bat chap canh bao, du khach do xo tam bien truoc gio bao vao
Phía trên bờ là hệ thống loa phát thanh tuyên truyền, phía dưới lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở và “đuổi” du khách ra khỏi bãi biển nhưng lượng du khách tắm biển quá lớn nên mọi cố gắng đều bất thành.
Bat chap canh bao, du khach do xo tam bien truoc gio bao vao
Theo chỉ đạo của UBND thị xã Cửa Lò thì việc cấm du khách xuống biển sẽ bắt đầu từ 5h chiều nhưng. Tuy nhiên do lực lượng quá ít, du khách lại ồ ạt kéo xuống biển quá nhiều nên rất khó để tuyên truyền.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI