Bắt băng trộm đột nhập nhà trọ ở Sài Gòn lấy nhanh 9 xe máy trong đêm

13/07/2019 - 17:27

PNO - Đột nhập vào căn nhà trọ, băng trộm lấy đi một lúc 9 chiếc xe máy.

Ngày 13/7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Đặng Quang Huy (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Đinh Vũ Quang Tuấn (19 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" và Lê Thanh Luân (19 tuổi), Hồ Minh Hải (31 tuổi, cùng quê Bến Tre) điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bốn đối tượng này liên quan đến vụ mất 9 xe máy cùng một lúc tại căn nhà trọ ở địa chỉ 950/14 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp vào ngày 12/7.

Bat bang trom dot nhap nha tro o Sai Gon lay nhanh 9 xe may trong dem
Bốn đối tượng liên quan đến vụ trộm 9 xe máy

Theo đó, sáng cùng ngày, chị U. (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) xuống lấy xe đi làm thì phát hiện xe máy của mình bị mất, ngoài ra còn có 8 chiếc xe máy khác cũng không cánh mà bay.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp xuống hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời tung trinh sát điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt được các đối tượng trộm cắp ngay sau đó.

Bước đầu, đối tượng Huy, Tuấn khai nhận vào khoảng 0g ngày 12/7 đã rủ Trần Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ quận 1) và đối tượng tên My (chưa rõ lai lịch) đến nhà trọ trên để trộm cắp. Tại đây, bọn chúng dùng đoản bẻ khóa lần lượt 9 xe máy mang đi gửi nhiều nơi.

Đến sáng ngày 12/7, Huy gọi cho Hải, Luân đến xem xe và bán cho hai đối tượng này 4 chiếc với giá 9 triệu đồng/xe.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 16 xe máy các loại mà nhóm này trộm được, trong đó có 8 xe máy trộm tại căn nhà trọ 950/14 Nguyễn Kiệm.

Tất cả tài sản trộm cắp được, băng nhóm này mang đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy. Hiện công an đang truy tìm Vũ, My và các đối tượng liên quan cùng chiếc xe máy còn lại.

Mỹ Phúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI