Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ: Tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Công đức của người phụ nữ Việt Nam”

13/11/2016 - 09:05

PNO - Chiều 12/11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức vòng chung kết cuộc thi viết và thuyết trình “Công đức của người phụ nữ Việt Nam” với 20 thí sinh tham gia.

Từ ngày 20/8/2016 – 12/11/2016, Ban tổ chức đã nhận được 768 bài viết gởi về dự thi vòng sơ loại, trong đó 20 bài xuất sắc nhất lọt vào vào chung kết.

Bao tang Phu nu Nam Bo: To chuc vong chung ket cuoc thi “Cong duc cua nguoi phu nu Viet Nam”
Ban giám khảo chụp hình lưu niệm cùng thí sinh.

Các bài dự thi khắc họa đậm nét chân dung những gương sáng phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, như: Hai Bà Trưng, Huyền Trân công chúa, chị Võ Thị Sáu, nữ tướng Nguyễn Thị Định, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình… Không chỉ chăm chút về nội dung, các thí sinh còn lồng ghép hát dân ca, vọng cổ, múa… khiến phần thuyết trình thêm sống động.

Bao tang Phu nu Nam Bo: To chuc vong chung ket cuoc thi “Cong duc cua nguoi phu nu Viet Nam”
Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.

Đại diện Ban giám khảo, nhà văn Trầm Hương đánh giá: “Ở vòng chung kết, thí sinh có sự đầu tư công phu, cả về nội dung bài viết lẫn hình thức thể hiện.

Bao tang Phu nu Nam Bo: To chuc vong chung ket cuoc thi “Cong duc cua nguoi phu nu Viet Nam”
Cuộc thi thu hút cả thí sinh nam tham gia.

Điều đáng mừng là không chỉ cán bộ, hội viên phụ nữ mà nhiều nam thanh niên, học sinh cấp 2, 3, giáo viên mầm non cũng viết bài tham gia cuộc thi. Đây sẽ là bước đệm để Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ nghiền ngẫm, xem xét tổ chức những cuộc thi có ý nghĩa tương tự nhưng quy mô lớn hơn”.

Bao tang Phu nu Nam Bo: To chuc vong chung ket cuoc thi “Cong duc cua nguoi phu nu Viet Nam”
Chị Đặng Nguyễn Phương Ngân (giữa) đoạt giải nhất cuộc thi.

Kết quả, chị Đặng Nguyễn Phương Ngân (giáo viên Trường Tiểu học Minh Đạo, Q.5, TP.HCM) đoạt giải nhất và chị Hồng Thị Tường An (giáo viên Trường Tiểu hoc Chi Lăng, Q.Tân Bình, TP.HCM) về nhì.

Bao tang Phu nu Nam Bo: To chuc vong chung ket cuoc thi “Cong duc cua nguoi phu nu Viet Nam”
Nhà văn Trầm Hương đại diện Ban giám khảo đánh giá về cuộc thi.
Bao tang Phu nu Nam Bo: To chuc vong chung ket cuoc thi “Cong duc cua nguoi phu nu Viet Nam”
Phần thi của các thí sinh.
Bao tang Phu nu Nam Bo: To chuc vong chung ket cuoc thi “Cong duc cua nguoi phu nu Viet Nam”
Thí sinh kết hợp hát, múa trong bài thuyết trình.

Mẫn Nhi 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI