Bão số 11 rất khó lường, có thể gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng

14/10/2017 - 17:13

PNO - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hiện vẫn khó có thể dự đoán chính xác hoàn toàn về cường độ, hoàn lưu của bão số 11 nên đã có 2 phương án được đưa ra.

Bão số 11 dự kiến đổ bộ Thanh Hóa – Quảng Trị, mạnh cấp 7. Theo phương án cao nhất được Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, bão số 11 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Trị với cường độ bão mạnh cấp 7

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng Trung ương về phòng chống thiên tai chiều ngày 14/10, Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão 11 di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ chậm. Chiều cùng ngày, đã có xu hướng dịch sang phía Bắc. Cường độ bão cấp 10, 11 giật cấp 13, di chuyển hướng Tây Bắc, từ 13 – 15 km/giờ.

Dự báo cường độ bão mạnh trước khi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó kết hợp với đợt không khí lạnh khô di chuyển xuống làm cơn bão yếu đi. Tới thời điểm này, cơ quan dự báo nhận định, cơn bão không tiến triển mạnh sau khi vào Vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương đưa ra hai dự báo. Phương án thứ nhất, bão mạnh nhất trước khi vào phía Bắc đảo Hoàng Sa, mạnh cấp 12, giật cấp 16. Đêm 16/10, bão đổ bộ từ Thanh Hóa tới Quảng Trị với cường độ mạnh cấp 7. Do ảnh hưởng cũa bảo, dự kiến mữa sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 với lượng mưa tại khu vực Sơn La, Hòa Bình, nam đồng bằng bắc bộ dưới 100mm. Các tỉnh Thanh hóa, quảng trị mưa từ 100 – 200mm.

Bao so 11 rat kho luong, co the gay hau qua cuc ky nghiem trong
Dự báo cao nhất, bão số 11 đổ bộ vào Thanh Hóa - Quảng Trị, cường độ mạnh cấp 7

Phương án thứ hai được đưa ra với khả năng thấp hơn là bão tan ngay trên Vịnh Bắc Bộ. Theo ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương cho rằng, không nên quá hoang mang nhưng cần chuẩn bị để đối phó.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, bão 11 xảy ra trong tình trạng đặc biệt, toàn vùng Bắc Trung Bộ và miền núi phía bắc vừa trải qua đợt lũ lịch sử. Cấu trúc của tầng địa chất không chịu tải thêm bất kỳ động tác mưa lớn nào nữa.

Cũng theo ông Cường, cơn bão số 11 rất khó dự đoán do bị trộn hình thái, cấp độ... do đó cần phải cảnh giác cao, chủ động công tác ứng phó vì bất cứ dạng hình nào gây mưa trên 100mm tại vùng vừa bị ảnh hưởng cũng có thể gây ra tổn thương khôn lường.

Bộ trưởng yêu cầu cơ quan dự báo thời tiết bám sát, thông tin tới cơ quan thông tấn và người dân. Ngoài ra, cần tập trung khắc phục hậu quả úng ngập, cứu hộ cứu nạn trong đợt lũ vừa qua, đảm bảo dân cư bị cô lập ở vùng trũng không thiếu ăn, thiếu nước sinh hoạt… Theo báo cáo tới ngày 14/10, hiện đã có 60 người chết, 37 người mất tích và 31 người bị thương trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu lên phương án quản trị, vận hành chặt chẽ với các công trình hồ, thủy điện xung yếu để nếu xảy ra hoàn lưu mưa sẽ lập tức có phương án...

H.An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI