Báo Phụ Nữ trao 85 suất học bổng cho nữ sinh hiếu học vượt khó

05/11/2017 - 13:16

PNO - Lễ trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó của Báo Phụ Nữ TP.HCM lần thứ 27 vào sáng 5/11 là những san sẻ khó khăn vất vả của những tấm gương nghị lực luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đợt trao học bổng lần thứ 27 này, Báo Phụ Nữ đã trao 85 suất học bổng cho các em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt qua để đạt được những thành tích học tập tốt nhất.

Ngoài những nữ sinh thuộc gia đình khó khăn, gia đình công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp, học bổng còn được trao tặng cho con em gia đình bán báo như một lời tri ân với những người đã gắn bó với sự phát triển báo chí.

Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Tổng biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM, bà Lê Huyền Ái Mỹ trao học bổng cho các nữ sinh

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Tổng biên tập Báo Phụ Nữ, bà Lê Huyền Ái Mỹ chia sẻ: “Quỹ học bổng chỉ mong chia sẻ bớt gánh nặng cho những gia đình khó khăn, góp một phần nhỏ tạo cơ hội cho các em nữ sinh có những đổi thay trong cuộc sống. 

Chúng ta hãy tin nhau và tin rằng vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh mình. Xin gửi lời cám ơn đến các mạnh thường quân đã đồng hành với chúng tôi. Mong rằng những học bổng này là những trợ lực nhỏ để các em nữ sinh có thể đi hết con đường tri thức”.

Cũng trong buổi lễ, bà Lê Huyền Ái Mỹ cho biết Báo Phụ Nữ trao tặng một chiếc xe lăn mới cho nữ sinh Huỳnh Thảo My để em có thể đến trường dễ dàng hơn. Ảo thuật gia Anh Tú ngay sau khi biểu diễn cho các em học sinh những tiết mục dễ thương đã dành trọn vẹn thù lao buổi diễn để trao tặng cho em Huỳnh Thảo My.

Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Các em nữ sinh được nhận học bổng của Báo Phụ Nữ

Chị Nguyễn Thị Dung - mẹ của em Lê Thị Ngọc Huyền học sinh lớp 2 trường THCS Linh Trung (quận Thủ Đức) cho biết: “Lương công nhân của tôi ba cọc ba đồng, ông xã tranh thủ lấy hàng gia công cắt chỉ về nhà làm một ngày cũng kiếm được vài chục ngàn. Hôm trước khi tôi đang làm việc thì hay tin bé được nhận học bổng. Tôi vui lắm, cảm ơn Báo Phụ Nữ, cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp con gái tôi có niềm tin, nguồn động viên để vươn lên hoàn cảnh khó khăn”.

Chồng chị Dung vốn là thợ điện nhưng phải ngồi xe lăn 14 năm sau một tai nạn điện. Khi đó, Huyền chỉ mới 7 tháng tuổi. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai người vợ. Dù vất vả nhưng chị vẫn quyết không để con gái phải dừng con đường học vấn.

Một số hình ảnh tại lễ trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 27 sáng 5/11 tại tòa soạn Báo Phụ Nữ: 

Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Những học bổng trao tặng cho các em nữ sinh với mong muốn các em tiếp tục con đường lĩnh hội tri thức
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Con gấu bông là món quà đầy bất ngờ mà các cô chú Báo Phụ Nữ dành tặng cho em Huỳnh Thảo My chẳng may bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Thảo My trên chiếc xe lăn cũ - chiếc xe này hay bị hư hỏng khiến em rất đau đớn khi di chuyển. Báo Phụ Nữ quyết định tặng em một chiếc xe lăn mới
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Tổng biên tập báo Phụ Nữ, bà Lê Huyền Ái Mỹ: "Chúng ta hãy tin nhau và tin rằng vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh mình"
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Nghệ sĩ Anh Tú sau màn ảo thuật đã dành tiền thù lao biểu diễn trao tặng cho em Huỳnh Thảo My
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
Mẹ con chị Diễm ở Gò Vấp
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
 
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
 
Bao Phu Nu trao 85 suat hoc bong cho nu sinh hieu hoc vuot kho
 

Học bổng của Báo Phụ Nữ được thành lập vào năm 1991 với mục đích cùng chung tay chăm lo thế hệ tương lai của đất nươc. Bước sang năm thứ 27, Quỹ học bổng đã trao tặng trên 6.500 suất học bổng cho các em nữ sinh.

Ngoài tiền mặt, quỹ học bổng còn gửi đến các em nữ sinh những mòn quà như đồng phục học sinh, áo dài, xe đạp, sách vở, bút viết, bánh kẹo… có tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng. Riêng trong năm 2017, Học bổng trao tặng cho khoảng 600 em nữ sinh.

Hiếu Nguyễn – Quỳnh Mai
Ảnh: Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI