Trung tâm cai nghiện Đồng Nai: Hơn 100 học viên phá trại, tràn ra chặn xe trên quốc lộ 1A

07/11/2016 - 07:30

PNO - 10g ngày 6/11, hơn 100 học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai đã phá cửa phòng, tràn ra sân gây náo loạn, đập phá và chạy vào khu dân cư gây rối, tràn ra Quốc lộ 1A chặn xe đang lưu thông để xin tiền.

Chiều 6/11, ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cho biết, 10g cùng ngày, hơn 100 học viên (HV) tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đã phá cửa phòng, tràn ra sân gây náo loạn, đập phá và chạy vào khu dân cư gây rối, tràn ra Quốc lộ 1A chặn xe đang lưu thông để xin tiền.

Trung tam cai nghien Dong Nai: Hon 100 hoc vien pha trai, tran ra chan xe tren quoc lo 1A
Cảnh sát phong tỏa các tuyến đường để bắt các học viên trốn trại. Ảnh: TTO

Đến 16g30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được hơn 20 người “thoát trại” trở về. Cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm số HV còn bỏ trốn. Theo ông Lộc, nguyên nhân vẫn là do một số ít HV quá khích, manh động, lôi cuốn nhiều HV khác leo mái tôn bỏ trốn.

Khi phát hiện, cán bộ cơ sở đã cố vận động nhưng các HV vẫn không muốn ở trung tâm. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần, HV cai nghiện tại đây “phá trại” ra ngoài. Trước đó, đêm 23/10, gần 600 người nghiện đã phá cửa phòng, đục thủng tường, đồng loạt bỏ trốn.

BT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI