Bạo hành con gãy 5 xương sườn, 69 vết sẹo, bố đẻ, mẹ kế lãnh gần 12 năm tù

31/08/2018 - 18:54

PNO - Cháu K. bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man trong hơn một năm với 4 vết thương vùng đỉnh đầu, hơn 60 vết sẹo khắp cơ thể và gãy 5 xương sườn..

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân (TAND) Q.Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Trần Hoài Nam (SN 1983, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) về các tội "Hành hạ con" và "Cố ý gây thương tích".

Qua xem xét, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bị cáo Nam mức án 6 năm 6 tháng tù; bị cáo Trinh mức án 5 năm tù. 

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Q.Cầu Giấy đã đề nghị HĐXX áp dụng đối với bị cáo Nam phạm tội "Hành hạ người khác" với mức án 24 - 30 tháng tù, tội "Cố ý gây thương tích" mức án 42 - 48 tháng tù. Tổng hợp chung mức án bị cáo Nam phải chịu 66 - 78 tháng tù. 

Đối với bị cáo Trinh, Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng tội "Hành hạ người khác" với mức án 18 - 24 tháng tù, tội "Cố ý gây thương tích" mức án 30 - 36 tháng tù. Tổng hợp chung mức án bị cáo Trinh phải chịu 46 - 60 tháng tù.  

Theo cáo trạng vụ việc, cháu K. (SN 2008) là con của Nam với người vợ trước.

Năm 2016, Nam kết hôn với Trinh. Do mâu thuẫn với bố mẹ đẻ, Nam và Trinh  cho cháu K. nghỉ học và đưa về sống chung nhà.

Bao hanh con gay 5 xuong suon, 69 vet seo, bo de, me ke lanh gan 12 nam tu
Phiên tòa xét xử hai vợ chồng Nam và Trinh

Do không được đến trường, cháu K. ở nhà chơi và thường nghịch ngợm. Hàng ngày, Nam đi làm, Trinh ở nhà trông cháu K. Mỗi khi cháu K. mắc lỗi, Trinh sẽ mách Nam để đánh con.

Trung bình mỗi tuần, Nam đánh con 1-2 lần. Việc Nam đánh con một phần do cháu K. nghịch ngợm, phần còn lại do Trinh mách.

Bao hanh con gay 5 xuong suon, 69 vet seo, bo de, me ke lanh gan 12 nam tu
Hai bị cáo Nam và Trinh tại phiên tòa

Khoảng tháng 10/2017, Nam nhiều lần dùng thìa inox đánh vào đầu con; dùng mắc áo nhôm duỗi ra, gấp lại, cuốn băng dính tạo thành roi đánh vào tay, chân và người của con; dùng tay tát vào mặt; dùng chân đá, đạp vào người... Trinh thường xuyên chửi mắng, dùng đũa vụt và tát vào mặt cháu K. 

Ngoài những trận đòn, vợ chồng Nam còn thường phạt cháu K. đứng ngoài ban công đến tối mới cho vào ngủ. 

Theo kết quả trưng cầu giám định pháp y của cơ quan điều tra cho thấy, trên cơ thể cháu K. có đến 69 vết sẹo, trong đó hơn 40 sẹo ở mặt và đầu.

Đặc biệt, trên người cháu K. có 4 vết thương vùng đỉnh đầu và bị gãy 5 xương sườn. Cơ quan điều tra xác định Nam gây thương tích cho con tỷ lệ 22%, Trinh gây tổn thương 3%.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI