Bão cực mạnh đang hướng về miền Trung

13/09/2017 - 14:39

PNO - Bão số 10 được dự báo giật cấp 15 đang hướng vào các tỉnh miền Trung. Đây được xem là một cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đến 10h sáng ngày 13/9, vị trí tâm bão số 10 (tên quốc tế Doksuri) ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 đến 90 km/giờ), giật cấp 12. 

Trong ngày và đêm 13/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến sáng ngày 14/9, vị trí tâm bão nằm ở khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. 

Bao cuc manh dang huong ve mien Trung
Hướng di chuyển của bão số 10. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp gió mạnh 11, giật cấp 14 khiến biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão số 10 di chuyển 20km/h theo hướng Tây Tây Bắc. Đến sáng ngày 15/9, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh khoảng 240km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. 

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, tối ngày 12/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện chỉ đạo các cơ quan chức năng sẵn sàng đối phó với bão số 10. Sáng ngày 13/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn ứng phó với bão này.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI