Lễ hội chùa Bà Bình Dương: Khách hành hương bị “chặt chém”

13/02/2014 - 23:09

PNO - PN - Chiều 13/2 (nhằm 14 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), hàng ngàn người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước đã về viếng lễ hội chùa Bà (P.Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).

edf40wrjww2tblPage:Content

Các tuyến đường xung quanh chùa Bà như: Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi… chật cứng dòng người viếng chùa, xin lộc đầu năm. Nhiều khách hành hương đã bị “chặt chém” khi gửi xe và ăn uống.

Anh Nguyễn Văn Năm, một khách hành hương đến từ Đồng Nai kể, sáng 13/2, anh gửi xe ô tô trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần Công an tỉnh Bình Dương bị “chặt” đến 150.000đ. Còn anh Bùi Hữu Nghĩa, ngụ Q.5, TP.HCM cho biết, anh bị một điểm gửi xe trên đường Nguyễn Du “chặt” 40.000đ/chiếc xe gắn máy.

Khác với hình ảnh nhiều cơ sở lợi dụng lễ hội chùa Bà để “chặt chém” du khách, từ 12/2 đến ngày 14/2, Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Thủ Dầu Một đã tổ chức đợt cao điểm “vá xe lưu động miễn phí lễ hội Rằm tháng Giêng”. Có hơn 150 đoàn viên thanh niên phục vụ tại bảy điểm vá xe miễn phí ở đường Yersin, ngã tư chợ Đình, Bưng Cầu, chùa Bà, ngã tư Địa chất, ngã tư Lê Hồng Phong - ĐT 743, Quốc lộ 13 (đoạn gần cổng khu du lịch Đại Nam). Do vậy, tình trạng rải đinh mùa lễ hội năm nay đã giảm hẳn.

Theo ước tính của Ban tổ chức lễ hội chùa Bà, trong hai ngày 13 và 14/2, có khoảng trên 400.000 lượt người đến viếng chùa.

 Thủy Tiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI